Thế giới tuần qua: Nga ra đòn, mở đầu cuộc tổng tấn công ở Idlib

Không quân Nga khai hỏa tiêu diệt hàng loạt mục tiêu tại Idlib trong bối cảnh thành trì cuối cùng này của phiến quân đang căng mình chuẩn bị trước cuộc tổng tấn công của chính phủ Syria là sự kiện đáng chú ý trong tuần.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga và binh sĩ quân đội Chính phủ Syria tuần tra tại Abu Duhur, tỉnh Idlib, Syria, ngày 20/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích các mục tiêu tại tỉnh Idlib ở tây bắc Syria.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu tấn công của cuộc không kích bao gồm một nhà máy lắp ráp máy bay không người lái và kho chứa tên lửa vác vai MANPAD của phiến quân Mặt trận Al-Nusra.

Các máy bay tiến hành chiến dịch không kích được triển khai từ căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại tỉnh Latakia. Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí chính xác trong chiến dịch này.

Lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nhiều tuần qua cũng đã tập hợp xung quanh Idlib, chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên mặt đất.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga, Syria và Iran về việc tấn công Idlib.

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Washington theo dõi chặt chẽ tình hình khu vực Idlib, và bất kỳ cuộc tấn công nào của Syria sẽ là "liều lĩnh". Đây là khu vực mà Mỹ cho rằng Chính phủ Syria sẽ tiến hành một cuộc tấn công có khả năng gây ra một thảm họa nhân đạo.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới thủ đô Tehran của Iran để tham gia hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Hassan Rouhani nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Syria.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria ở Tehran (Iran) ngày 6/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một trong những mục đích chính của cuộc gặp thượng đỉnh 3 nước lần này là quyết định tương lai của tỉnh Idlib trong bối cảnh quân đội Syria dốc sức cho trận đánh cuối cùng tại thành trì lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy. Ba nhà lãnh đạo sẽ quyết định quy mô và thời điểm tiến hành cuộc chiến lớn cuối cùng này. Một tờ báo của Syria, mang tên Al-Watan, cho biết chiến dịch trên sẽ có thể diễn ra "ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh".

Nga và Iran - hai nước ủng hộ Chính phủ Syria - quyết tâm quét sạch các phần tử khủng bố và lập lại hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại cuộc tổng tấn công trên có thể gây ra một dòng người di cư Syria đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cho biết sẽ cố gắng ngăn chặn kế hoạch tổng tấn công trên.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên, lãnh đạo ba nước nhất trí rằng cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể chấm dứt thông qua "tiến trình đàm phán chính trị" thay vì các biện pháp quân sự, đồng thời phải kiến tạo những điều kiện an toàn tại Syria để đảm bảo quá trình hồi hương những người tị nạn Syria. Văn kiện này cũng khẳng định 3 nước sẽ hợp tác để xóa sổ hai tổ chức khủng bố là "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Mặt trận Nusra.        

Các chuyên gia phân tích cho rằng Idlib hiện là một vấn đề phức tạp do đây là thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy hoạt động chống chính quyền Syria và cũng là nơi ẩn náu của nhiều phần tử khủng bố.

Theo các chuyên gia, việc xóa sổ được thành trì này cũng đồng nghĩa với việc chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ, giành thắng lợi trước phe nổi dậy sau nhiều năm giao tranh và hướng tới công cuộc tái thiết đất nước. Do đó, mặc cho Mỹ cảnh báo và thậm chí đe dọa, Chính phủ Syria vẫn quyết tâm giải phóng Idlib. Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo lo ngại cuộc tổng tấn công vào Idlib có thể gây ra thảm họa nhân đạo quy mô lớn chưa từng có trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua ở Syria. Hiện Syria nhận được sự ủng hộ của Nga và Iran trong vấn đề này.

Tỉnh Idlib đang nằm trong tay nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS), do một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda điều hành. Tỉnh này và các khu vực lân cận đã bị các lực lượng của chính phủ bao vây từ năm 2015.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Lường trước hành động của phiến quân, Syria điều động phương tiện đặc biệt đối phó
Lường trước hành động của phiến quân, Syria điều động phương tiện đặc biệt đối phó

Quân đội Syria đã điều động một số xe bọc thép bắc cầu (ALVB) MTU-20 nhằm hỗ trợ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh BMP và xe bọc thép vượt sông trong trường hợp không có cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN