Mỹ không kích ở Raqqa tiêu diệt 32 tay súng IS

Ít nhất 32 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành hôm 6/12 tại thành trì của nhóm khủng bố này ở Raqqa, Syria.

Chiến binh IS tại Raqqa. Ảnh: AFP

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đã đưa ra thông tin trên, và bổ sung chi tiết những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt sau 15 lần oanh tạc từ trên không vào Raqqa.

Đại diện của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, ông Rami Abdel Rahman khẳng định còn có 40 chiến binh khác của IS đã bị thương nặng sau cuộc không kích trên.

Abdel Rahman tiết lộ các số liệu được thu thập từ một bệnh viện và con số thương vong cuối cùng còn có thể tiếp tục tăng.
Raqqa thường trở thành mục tiêu của các cuộc không kích do liên minh với Mỹ dẫn đầu hoặc do không quân Nga thực hiện.

Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào mục tiêu IS tại Syria từ tháng 9/2014 và trong thời gian gần đây, sau sự kiện khủng bố tại Paris ngày 13/11, các cuộc tấn công đã được tăng cường thêm.

Vào ngày 2/12 vừa qua, quốc hội Anh đã thông qua đề xuất mở rộng không kích tại Syria. Trong khi đó, vào ngày 4/12, quốc hội Đức đã phê chuẩn kế hoạch tham chiến tại Syria.

Hà Linh (Theo AFP)
Mỹ và phương Tây đang chống IS hay Nga?
Mỹ và phương Tây đang chống IS hay Nga?

Tờ nhật báo cánh hữu Libero (Italy) số ra mới đây đăng bài phân tích của nhà bình luận Maurizio Del Pietro với nhận định rằng, phương Tây đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đứng ra bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ chơi trò hai mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN