Tổng thống Syria: Chiến dịch không kích IS của Anh sẽ thất bại

Trả lời phỏng vấn tờ "Sunday Times" ngày 6/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các cuộc không kích của Anh nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria sẽ thất bại.

Máy bay ném bom Typhoon của RAF tại căn cứ không quân ở Akrotiri, gần thành phố Limassol, đảo Síp ngày 3/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Assad nêu rõ: "Họ (Anh) sẽ lại thất bại. Bạn không kể cắt bỏ một phần khối u mà bạn phải loại bỏ nó hoàn toàn. Chiến dịch kiểu này sẽ chỉ cắt bỏ một phần của khối u và điều đó sẽ chỉ làm cho khối u lan ra khắp cơ thể nhanh hơn mà thôi".

Trước đó hôm 3/12, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu thông qua quyết định không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Vài giờ đồng hồ sau cuộc bỏ phiếu, Không quân Hoàng gia Anh đã tấn công các mỏ dầu mà chính quyền của ông Cameron cho rằng chúng đang được sử dụng để tài trợ cho các vụ tấn công của IS ở Phương Tây.

Trong một diễn biến cùng ngày, Anh được cho là đang có kế hoạch ghép cặp các chiến đấu cơ Typhoon và Tornado (loại máy bay được cho là đã lỗi thời) khi tác chiến trên không trong chiến dịch không kích IS ở Syria, nhằm ngăn chặn điều mà một phóng viên nước này mô tả là "các vụ đụng độ bất ngờ với Nga". Trước đó đã xảy ra vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên khác trong liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu - bắn hạ một máy bay Su-24 của Nga.
TN (theo Reuters/Sputnik)
Anh, Pháp nhất trí tăng cường hợp tác chống IS
Anh, Pháp nhất trí tăng cường hợp tác chống IS

Ngày 5/12, Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande ra tuyên bố cho biết ông Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron đã điện đàm và nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN