Mỹ khẳng định sớm triển khai 'vùng an toàn' tại Syria

Tuyên bố về thực thi thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập vùng an toàn tại phía Bắc Syria, ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Sean Robertson cho biết thỏa thuận này sẽ được thực thi theo từng giai đoạn và một số hoạt động cụ thể sẽ sớm được khởi động.

Trung tá Robertson cho biết phía Mỹ đang xem xét các phương án thành lập Trung tâm Tác chiến chung với Thổ Nhĩ Kỳ và cơ chế an ninh sẽ được thực thi trong các giai đoạn. Ông khẳng định Washington đã sẵn sàng triển khai nhanh một số hoạt động trong khi vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận với Ankara. 

Chú thích ảnh
Xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được vận chuyển tới Sanliurfa, gần khu vực biên giới với Syria ngày 16/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận mà Washington và Ankara đạt được hồi tuần trước, hai bên nhất trí thiết lập Trung tâm Tác chiến chung đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để quản lý và điều phối các hoạt động tại vùng an toàn phía Bắc Syria. Mục tiêu của việc thiết lập vùng an toàn này là tạo ra hành lang bảo vệ dân thường giữa khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực do các lực lượng Các Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) kiểm soát tại phần biên giới của Syria. 

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thỏa thuận được những chi tiết then chốt như quy mô vùng an toàn, cũng như cơ cấu chỉ huy lực lượng tuần tra chung tại đây. Phía Thổ Nhĩ Kỳ muốn vùng này rộng gấp đôi, vào sâu trong lãnh thổ Syria nhưng phía Mỹ phản đối. Trước đó, Ankara từng cảnh báo Washington nếu các thỏa thuận không được thực thi, Thổ Nhĩ Kỳ có các lựa chọn thay thế liên quan đến bộ công cụ mang tính địa chính trị, chiến lược, chiến thuật....

Hiện quân đội Mỹ đang đồn trú ở Đông Bắc Syria, dọc khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các lực lượng người Kurd để chiến đấu chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Từ đầu năm nay, Ankara và Washington nhất trí đàm phán về việc thiết lập vùng an toàn ở Đông Bắc Syria sau khi Nhà Trắng thông báo rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này. Ankara muốn thiết lập vùng an toàn 32 km sâu bên trong lãnh thổ Syria, phía Đông sông Euphrates, đồng thời nhấn mạnh mong muốn YPG, vốn bị Ankara coi là tổ chức khủng bố, phải bị loại khỏi khu vực này.

Việc Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận về thiết lập vùng an toàn đặc biệt có ý nghĩa đối với YPG bởi lực lượng này luôn lo ngại nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ rút đi.

Lan Phương (TTXVN)
Các bộ tộc Arab tại Syria phản đối kế hoạch lập 'vùng an toàn' của Thổ Nhĩ Kỳ
Các bộ tộc Arab tại Syria phản đối kế hoạch lập 'vùng an toàn' của Thổ Nhĩ Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trên 10.000 người đại diện cho các nhóm bộ tộc người Arab sống tại miền Bắc và Đông Bắc Syria đã lên tiếng phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ, khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động quân sự và kế hoạch tạo dựng một “vùng an toàn” của Ankara tại biên giới giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN