Mỹ khẳng định không phối hợp quân sự với Nga tại Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ không phối hợp về mặt quân sự với Nga ở miền Bắc Syria, mặc dù các lực lượng được Mỹ và Nga hậu thuẫn đang ngày càng tiến gần nhau hơn khi họ giành được những thắng lợi trước tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Lực lượng Syria trong chiến dịch truy đuổi IS ở Fatisah, tỉnh Raqa ngày 25/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các nhà báo, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 6/6 khẳng định: "Xét về mặt trực tiếp phối hợp các hoạt động trên thực địa, điều này không xảy ra".

Được biết, quân chính phủ Syria được Nga yểm trợ bằng không quân và liên minh do người Kurd chỉ huy được Mỹ hậu thuẫn đang tiến hành các chiến dịch tấn công riêng rẽ nhằm vào IS trên một địa bàn tác chiến rộng lớn trải dài tới phía Tây của Raqa, thủ phủ không chính thức của các phần tử thánh chiến tại Syria.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, quân chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn hiện ở trong phạm vi 24 km so với hồ Assad, hồ chứa nước chính ở thung lũng Euphrates được chắn bởi con đập Tabqa, cách Raqa khoảng 50 km về phía Tây.

Trong khi đó, các thành viên thuộc liên minh do người Kurd chỉ huy gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hiện cách Raqa khoảng 60 km về phía Bắc, mặc dù trọng tâm trước mắt của họ là thành phố Manbij, vốn được coi là điểm trung chuyển chủ chốt của các chiến binh IS.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc muốn đóng vai trò lớn hơn tại Syria
Trung Quốc muốn đóng vai trò lớn hơn tại Syria

Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN