Trung Quốc muốn đóng vai trò lớn hơn tại Syria

Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria.

Chuyển một em bé bị thương trong các vụ không kích tại thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Syria Giải Hiểu Nham ngày 6/6 đã đưa ra khẳng định trên.

Tuyên bố trên được ông Giải Hiểu Nham đưa ra tại cuộc họp báo ở trụ sở của Liên đoàn Arab (AL) sau khi gặp Tổng thư ký AL Nabil al-Araby. Theo phái viên này, cuộc khủng hoảng Syria hiện nay đang trong giai đoạn hết sức trầm trọng, do đó tất cả các bên liên quan và cộng đồng quốc tế cần làm việc tích cực hơn hướng tới một giải pháp chính trị và có những bước đi hiệu quả.

Ông nhấn mạnh "Trung Quốc cho rằng phải thực thi triệt để và toàn diện lệnh ngừng bắn" và "áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm hàng viện trợ đến được những người bị ảnh hưởng".


Đặc phái viên của Trung Quốc về Syria đã tới Cairo hôm 5/6. Đây là chuyến thăm Ai Cập đầu tiên kể từ khi ông Giải Hiểu Nham đảm nhiệm cương vị này hồi tháng 3 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức (Theo THX)
Moskva điều "Gấu Nga" tới Syria
Moskva điều "Gấu Nga" tới Syria

Nga đã điều máy bay trinh sát hiện đại TU-124, có biệt danh "Gấu Nga", tới Syria.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN