Mỹ kêu gọi EU dừng kiện nước này lên WTO

Ngày 29/10, Mỹ đề nghị các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu (EU) xem xét việc đẩy mạnh tranh chấp thương mại với Washington, liên quan đến thuế thép có thực sự là lợi ích của khối này hay không?

Chú thích ảnh
Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ ngày 23/8/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp giải quyết tranh chấp hàng tháng tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Đại sứ Mỹ Dennis Shea khẳng định Washington "vô cùng thất vọng" về việc EU xúc tiến vụ khiếu nại Mỹ lên WTO liên quan tới quyết định áp mức thuế mới đối với thép nhập khẩu; đồng thời kêu gọi các nước thành viên EU cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích lớn hơn về kinh tế, chính trị và an ninh. Bên cạnh đó, Đại sứ Shea còn nhấn mạnh việc WTO xúc tiến các cuộc điều trần về tranh chấp thuế quan của Mỹ sẽ làm suy yếu sự bền vững của tổ chức thương mại đa phương này.

Không chỉ EU, hiện Trung Quốc, Na Uy, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị WTO phân xử tính hợp pháp của việc Mỹ áp mức thuế mới đối với các mặt hàng nhập khẩu, cho dù Washington tuyên bố động thái này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và vượt ngoài thẩm quyền của WTO.

Ngọc Hà (TTXVN)
EU, Trung Quốc đề nghị WTO thành lập ủy ban phân xử việc Mỹ đánh thuế nhôm, thép
EU, Trung Quốc đề nghị WTO thành lập ủy ban phân xử việc Mỹ đánh thuế nhôm, thép

Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và một số quốc gia khác, gồm cả Trung Quốc, ngày 18/10 đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp để phân xử việc Mỹ đánh thuế đối với mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN