Khác 'chí hướng', Canada tuyến bố không mời Mỹ tham dự Hội nghị bảo vệ WTO

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 4/10, Bộ trưởng Thương mại Canada Jim Carr cho biết Canada sẽ không mời Mỹ tham dự hội nghị bộ trưởng mà nước này đứng ra tổ chức nhằm cải cách và bảo vệ các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Canada Jim Carr. Ảnh: REUTERS

Theo ông Jim Carr, lý do Mỹ không được mời dự hội nghị này là vì Mỹ không cùng quan điểm về WTO với các nước tham dự hội nghị. Ông nhấn mạnh cách tốt nhất để tiến hành thảo luận là bắt đầu với những đối tác “cùng chí hướng”, những người tin rằng một hệ thống dựa trên quy tắc là lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Dự kiến, Hội nghị bảo vệ WTO sẽ được tổ chức tại thủ đô Ottawa trong hai ngày 24-25/10 với sự tham gia của 13 nền kinh tế là Canada, Australia, Brazil, Chile, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Kenya, Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Na Uy, Singapore và Thụy Sĩ.

Hội nghị sẽ thảo luận 3 vấn đề lớn là bảo vệ và tăng cường hệ thống giải quyết tranh chấp; nâng cao năng lực và hiệu quả của chức năng giám sát WTO và hiện đại hóa các quy tắc thương mại cho thế kỷ 21.

Liên quan đến hội nghị, Bộ trưởng Carr cho biết Canada sẽ giữ quan điểm mở trong việc tìm kiếm những cách thức mới để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế, thiết lập lại hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc.

WTO nằm trong danh sách các tổ chức quốc tế bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích. Mỹ từng đe dọa sẽ làm tê liệt tổ chức này.

Quang Thịnh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Canada, Mexico sẽ là 'đối tác thương mại tuyệt vời'
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Canada, Mexico sẽ là 'đối tác thương mại tuyệt vời'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mexico và Canada sẽ là "những đối tác thương mại tuyệt vời" của Mỹ trong tương lai sau khi 3 nước đạt thỏa thuận thương mại mới mang tên Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN