Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Ápganixtan trong năm 2013

Ngày 1/2 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố, binh lính Mỹ và các lực lượng quân sự của khối Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến sẽ chấm dứt các hoạt động tác chiến tại Ápganixtan trong năm tới để chuyển sang làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng của Ápganixtan đến hết năm 2014. Đây là lần đầu tiên một quan chức chóp bu của Mỹ nói cụ thể hơn về lộ trình chấm dứt sứ mệnh tác chiến của Mỹ và NATO tại quốc gia Nam Á này.

Binh sĩ Mỹ tham chiến ở Ápganixtan. Ảnh: Internet.


Phát biểu với báo giới trên chuyến bay tới Brúcxen (Bỉ) tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, người đứng đầu Lầu Năm Góc xác định, năm 2013 sẽ là năm có tính chất quyết định đối với cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm qua tại Ápganixtan. Trong năm 2013, các lực lượng Mỹ và NATO sẽ gia tăng các chiến dịch bình định với hy vọng đến từ giữa đến cuối năm 2013 sẽ chuyển giao vai trò tác chiến để chuyển sang làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng bản địa. Ông chủ Lầu Năm Góc không cho biết cho tới nay vẫn chưa có quyết định chính thức về số lượng lính Mỹ sẽ được duy trì tại Ápganixtan sau khi chấm dứt sứ mệnh tác chiến. Hiện vẫn còn khoảng 91.000 lính Mỹ tại Ápganixtan và theo kế hoạch, con số này sẽ giảm xuống còn dưới 68.000 vào tháng 9/2012.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO lần này tại Brúcxen dự kiến thảo luận một loạt vấn đề, trong có cuộc chiến tại Ápganixtan. Kết quả hội nghị sẽ là sự chuẩn bị cho các quyết sách tại hội nghị nguyên thủ các nước NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2012 tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ). Tất cả các thành viên NATO đều đã nhất trí với kế hoạch tiếp tục duy trì lực lượng tại Ápganixtan đến cuối năm 2014. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng, Pháp có ý định rút quân ra khỏi Ápganixtan trong năm 2013, thay vì năm 2014. Ông Sarkozy cũng kêu gọi các đồng minh NATO đẩy nhanh hơn tiến trình rút quân khỏi cuộc chiến hao người tốn của này.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Nguy cơ Pháp làm đảo lộn chiến lược của NATO ở Ápganixtan
Nguy cơ Pháp làm đảo lộn chiến lược của NATO ở Ápganixtan

Ngày 30/1, các chuyên gia cho rằng, quyết định rút quân của Pháp khỏi Ápganixtan sớm hơn một năm so với kế hoạch đã giáng một đòn xuống cuộc chiến tranh do Mỹ cầm đầu, và có nguy cơ dẫn đến một "cuộc đào tẩu vội vã" của các thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN