Mỹ hối thúc các đồng minh gây sức ép kinh tế với Iran

Ngày 12/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục các nước đồng minh giúp gây sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran tiếp tục bán vũ khí ở Trung Đông, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục các nước đồng minh giúp gây sức ép kinh tế đối với Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước thềm cuộc gặp với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, ở thủ đô Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh cần phải cắt đứt tất các nguồn thu mà chính quyền Iran sử dụng để tài trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc Iran tài trợ cho 11 vụ tấn công ở châu Âu kể từ năm 1978. Bên cạnh đó, ông Pompeo cũng chỉ trích Tehran vẫn đang chuyển vũ khí đi khắp Trung Đông, một sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ.

Ngày 8/5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump chính thức rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) vốn đã được LHQ phê chuẩn, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương chống Iran. Các bên còn lại trong JCPOA cam kết vẫn tuân thủ thỏa thuận và nhiều nước châu Âu đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo các lợi ích kinh tế của Tehran, qua đó thuyết phục nước này tiếp tục ở lại trong JCPOA.

Tuy nhiên, nhiều công ty nước ngoài như tập đoàn dầu khí Total của Pháp, hãng sản xuất máy bay Beoing, công ty vận tải Maersk của Đan Mạch đều đã thông báo kế hoạch rút khỏi hoặc thu hẹp hoạt động tại Iran để hạn chế những thiệt hại do có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nhà phân tích cảnh báo khó có thể bảo vệ các công ty đa quốc gia khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ do phạm vi hoạt động của các ngân hàng lớn trong hệ thống tài chính Mỹ cũng như những giao dịch bằng đồng USD.

Mới đây, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoàn tất 3 ngày thảo luận tại Saudi Arabia về vấn đề Iran, nhằm "xây dựng các biện pháp cắt giảm nguồn thu của nhà nước Hồi giáo này". Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt, đảm bảo nguồn cung ổn định trên thị trường dầu mỏ và giúp đỡ các đối tác tìm phương án thay thế cho nguồn dầu từ Iran nếu cần thiết.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ xem xét khả năng loại một số nước khỏi danh sách cấm nhập khẩu dầu từ Iran
Mỹ xem xét khả năng loại một số nước khỏi danh sách cấm nhập khẩu dầu từ Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/7 thông báo Washington sẽ xem xét đề nghị của một số nước yều cầu được đưa khỏi danh sách các nước cấm nhập khẩu dầu từ Iran theo lệnh trừng phạt của Mỹ, dự kiến có hiệu lực vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN