Mỹ: Hội đồng thành phố Minneapolis thông qua quyết định giải thể sở cảnh sát

Ngày 7/6, Hội đồng thành phố Minneapolis của Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định giải thể và xây dựng lại sở cảnh sát thành phố này, sau khi cái chết của người đàn ông da màu George Floyd làm dấy lên làn sóng biểu tình trên cả nước phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc trong thực thi pháp luật.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai để giải tán người biểu tình trong cuộc tuần hành phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, tại thành phố Minneapolis, Mỹ ngày 27/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định này được đưa ra cùng ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis Lisa Bender cam kết giải thể sở cảnh sát hiện tại và xây dựng lại đơn vị này áp dụng mô hình mới về trật tự công cộng thực sự mang lại an toàn cho cộng đồng. Bà cho biết sẽ xem xét chuyển đổi việc cấp ngân sách cho sở cảnh sát theo hướng dựa trên cộng đồng. Tuy nhiên, quyết định giải thể sở cảnh sát thành phố Minneapolis vấp phải sự phản đối của Thị trưởng Jacob Frey. Ông cho biết ông ủng hộ cải cách cơ cấu quy mô lớn để thay đổi tình trạng phân biệt chủng tộc trong hệ thống thực thi pháp luật, chứ không phải giải thể toàn bộ sở cảnh sát. 

Sở cảnh sát thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota đã trở thành tâm điểm chỉ trích liên quan vụ công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tử vong ngày 25/5 sau khi bị 4 cảnh sát bắt giữ và áp chế. Một đoạn video cho thấy một cảnh sát da trắng, được xác định là Derek Chauvin, đã đè cổ Floyd xuống đất bằng đầu gối trong gần 8 phút, trong khi người này nằm sấp, bị còng tay và nói mình không thở được. Floyd tử vong không lâu sau đó tại một bệnh viện địa phương. Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ trong những ngày qua và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Trong ngày 7/6, các cuộc biểu tình ở các thành phố như Washington, New York, Winter Park và trên toàn bang Florida bắt đầu chuyển hướng sang kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát và đòi công bằng xã hội. Tại thủ đô Washington, người biểu tình đã tụ tập kín các tuyến phố gần Nhà Trắng, hô vang các khẩu hiểu như "Tôi không thể thở" và "Dân chủ là như vậy đấy". Trong khi đó, một hàng rào dựng xung quanh Nhà Trắng được gắn các biểu ngữ đòi "Quyền sống cho người da màu" và bày tỏ quan điểm "Không công lý, không hòa bình".

Thành phố Los Angeles là một trong những nơi chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 20.000 người tham gia. Còn tại New York, ít nhất 6 nhóm biểu tình đã tổ chức các cuộc tuần hành qua khu trung tâm Manhattan mang theo các biểu ngữ kêu gọi ngừng cấp ngân sách cho cảnh sát. Một nhóm đã tách ra tuần hành hướng về Quảng trường Thời đại nhưng sau đó đã bị cảnh sát chặn lại. Khu vực này đã bị cảnh sát phong tỏa nhiều giờ sau đó. Các cuộc biểu tình ở New York diễn ra ôn hòa hơn so với cảnh tượng bạo loạn thường thấy ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ trong những ngày vừa qua. Thị trưởng New York Bill de Blasio cùng ngày 7/6 đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp đặt ở thành phố này trong những ngày qua để ngăn chặn bạo loạn.

Phan An (TTXVN)
Xe ô tô lao vào đám đông người biểu tình ở Seattle 
Xe ô tô lao vào đám đông người biểu tình ở Seattle 

Đêm 7/6 theo giờ Mỹ, tức sáng 8/6 giờ Việt Nam, một chiếc ô tô đã lao vào đám đông người biểu tình ở thành phố Seattle của Mỹ. Lái xe đã nổ súng làm một người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN