Mỹ hoan nghênh Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ tập thể

Ngày 1/7, Mỹ đã hoan nghênh động thái có tính lịch sử của Nhật Bản nhằm mở rộng quyền của quân đội nước này thông qua việc diễn giải lại các điều khoản của bản hiến pháp do Mỹ áp đặt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. Ảnh: THX-TTXVN


Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Chúng tôi đã quan tâm tới cuộc thảo luận mở rộng tại Nhật Bản về vấn đề thực hiện quyền phòng vệ tập thể của nước này theo Hiến chương Liên hợp quốc. Chúng tôi hoan nghênh chính sách mới của Nhật Bản liên quan tới quyền trên và các vấn đề an ninh liên quan”.

Theo cách hiểu mới, quân đội Nhật Bản giờ đây có thể giúp các đồng minh, trước tiên là Mỹ, nếu các nước này bị kẻ thù chung tấn công, ngay cả khi Nhật không phải là đối tượng bị tấn công.


T.N (Theo AFP)
Thủ tướng Abe diễn giải về quyền phòng vệ tập thể
Thủ tướng Abe diễn giải về quyền phòng vệ tập thể

Ngày 1/7, Nhật Bản đã nới lỏng những hạn chế đối với quân đội nước này, qua đó cho phép quân đội tham chiến để bảo vệ các đồng minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN