Mỹ hết kiên nhẫn, “đề xuất cuối cùng" với Nga về Syria

Tờ Washington Post trích dẫn nguồn tin từ Washington cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra cho phía Nga đề xuất cuối cùng để đạt được thỏa thuận Syria và đang chờ quyết định của Moskva trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Theo Washington Post, Washington nói với các đối tác Nga là họ đã hết kiên nhẫn trong cố gắng để đạt được thỏa thuận. Kế hoạch của Mỹ kêu gọi đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, chấm dứt chuyến bay của không quân Syria và tiến hành chiến dịch không quân chung Nga-Mỹ chống các mục tiêu khủng bố, tờ báo cho biết.

Nhà Trắng không nói về chuyện Mỹ sẽ làm gì nếu các bên không đạt được thoả thuận, tờ báo viết. Hôm 7/9, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng trong một cuộc trò chuyện điện thoại, ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria trong cuộc gặp cá nhân tại Geneva vào các ngày 8-9/9. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa xác nhận cuộc gặp của các chính trị gia này.

Theo Sputnik
Hé lộ nguyên nhân vì sao Nga-Mỹ không đạt thỏa thuận về Syria
Hé lộ nguyên nhân vì sao Nga-Mỹ không đạt thỏa thuận về Syria

Ngày 5/9 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov sau hai cuộc hội đàm đã không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN