Mỹ - Hàn Quốc vẫn bất đồng về quyền miễn trừ các biện pháp trừng phạt Iran

Ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ vẫn bất đồng về yêu cầu của Seoul liên quan đến đề nghị của quốc gia Đông Bắc Á này được hưởng quyền miễn trừ các biện pháp trừng phạt của Washington đối với hoạt động nhập khẩu dầu của Iran.

Chú thích ảnh
Một cơ sở sản xuất dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi vùng Vịnh Persian. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay tại cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách vấn đề kinh tế Yun Kang-hyeon và  Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách năng lượng Francis Fannon bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 tại New York (Mỹ), phía Hàn Quốc khẳng định các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt vào tháng 11 tới thì sẽ "ảnh hưởng nghiêm trọng" đến nền kinh tế nước này, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu. Thông cáo nhấn mạnh thông qua các cuộc tham vấn với Mỹ về quyền miễn trừ mới, Seoul sẽ hy vọng giảm thiểu các tác động của việc Washington nối lại các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty của nước này đang hoạt động tại Iran. 

Tuy nhiên, Trợ ký ngoại trưởng Mỹ Fannon lại cho rằng kể cả nếu Seoul được miễn trừ lệnh trừng phạt, lợi ích của việc này sẽ rất hạn chế. Ông cũng cho biết thêm chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét tình hình cụ thể mà Hàn Quốc phải đối mặt.

Mỹ hối thúc Hàn Quốc và một số nước khác ngừng nhập khẩu dầu từ Tehran nếu không sẽ phải đối mặt với cái gọi là các biện pháp trừng phạt được công bố hồi tháng 5 sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran. Phía Hàn Quốc hy vọng Mỹ sẽ cho phép nước này được hưởng quyền miễn trừ có điều kiện, tương tự với một biện pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Vào thời điểm đó, Hàn Quốc đã giảm đáng kể lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Iran. Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành hai vòng đàm phán liên quan đến quyền miễn trừ trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu từ Iran, lần lượt vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua.

Thanh Hương (TTXVN)
Iran chỉ trích Mỹ 'khủng bố kinh tế'
Iran chỉ trích Mỹ 'khủng bố kinh tế'

Ngày 26/9 (giờ Việt Nam), trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 73 tại New York, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này, gọi đây là hành động của "chủ nghĩa khủng bố kinh tế".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN