Mỹ - Hàn Quốc củng cố khả năng răn đe mở rộng

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường độ tin cậy của cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn ở Trại David, bang Maryland, Mỹ, ngày 18/8/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tổ chức một cuộc gặp song phương trước hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống Mỹ - Trại David, bang Maryland. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ liên  minh Hàn - Mỹ cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc có đoạn: "Hai nhà lãnh đạo ghi nhận việc thực hiện trung thực Tuyên bố Washington được hai bên nhất trí vào tháng 4 vừa qua, thông qua việc khởi động Nhóm Cố vấn Hạt nhân Hàn Quốc - Mỹ (NCG) và triển khai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, đồng thời nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường uy tín của năng lực răn đe mở rộng. Tổng thống Biden tái khẳng định Mỹ cam kết phòng thủ vững chắc và cam kết răn đe mở rộng đối với Hàn Quốc".     

Khái niệm răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ sử dụng tất cả các khả năng quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ một đồng minh.

Cuộc gặp song phương gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo trên diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Washington vào tháng 4 năm nay. Tại đây, hai bên đã thông qua Tuyên bố Washington kêu gọi thành lập NCG và tăng cường sự hiện diện của các tài sản chiến lược của Mỹ tại Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn tại Trại David gần thủ đô Washington. Đây là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo này cùng nhau tiến hành một hội nghị thượng đỉnh ba bên độc lập. Các bên đã ra tuyên bố chung với những nội dung như kêu gọi tổ chức các cuộc họp ba bên thường niên giữa các nhà lãnh đạo, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia, cũng như cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa các bộ trưởng tài chính. Bên cạnh đó, lãnh đạo ba nước đã công bố kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ ba bên, triển khai chia sẻ dữ liệu thời gian thực về cảnh báo tên lửa Triều Tiên trong năm nay, thành lập một nhóm làm việc để chống lại các mối đe dọa trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật  - Hàn cũng thảo luận về an ninh kinh tế và cam kết hợp tác về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và ngăn chặn xuất khẩu bất hợp pháp hoặc đánh cắp các công nghệ tiên tiến.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong bối cảnh quan hệ Nhật - Hàn đang ấm lên. Washington muốn tạo ra một khuôn khổ hợp tác bền vững và ổn định trước những thay đổi về lãnh đạo tại ba nước cũng như những thay đổi trong cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, giới quan sát nhận định mục tiêu đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh lần này là “thể chế hóa” hợp tác ba bên thành một khuôn khổ chính thức.

Phương Hồ (TTXVN)
Nhà Trắng lên tiếng về 'NATO Thái Bình Dương'
Nhà Trắng lên tiếng về 'NATO Thái Bình Dương'

Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố về sự xuất hiện của “kỷ nguyên mới” trong hợp tác an ninh với Hàn Quốc và Nhật Bản, Nhà Trắng khẳng định quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa Washington với Seoul và Tokyo không liên quan gì đến Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN