Mỹ hạn chế người nước ngoài mua bán đất nông nghiệp

Ngày 8/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ bắt đầu hạn chế các vụ mua bán đất nông nghiệp của các công dân  nước ngoài với lý do quan ngại về an ninh.

Chú thích ảnh
Nông dân trồng ngô trên cánh đồng tại Mount Airy, bang Maryland, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins, động thái này là cần thiết để ứng phó với “mối đe dọa rất lớn” đối với an ninh quốc gia. Bà Rollins cho biết thêm việc người nước ngoài mua đất nông nghiệp ở Mỹ đang bị sử dụng như “vũ khí chống lại nước Mỹ”, đồng thời công bố Kế hoạch Hành động an ninh nông nghiệp quốc gia cùng với các quan chức khác trong nội các.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc hiện đứng thứ 20 trong danh sách các nước sở hữu đất nông nghiệp tại Mỹ, lên tới 112.234 ha tính đến cuối năm 2023. Bộ trưởng Rollins cho biết chính quyền Mỹ đã lên kế hoạch thu hồi những khu đất nông nghiệp mà công dân Trung Quốc và công dân các nước khác đã mua của nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay Lầu Năm Góc sẽ cấm bán đất các khu đất nông nghiệp nằm gần các căn cứ quân sự của Mỹ cho các đối tượng người nước ngoài.

Văn Khoa  (TTXVN)
Nam Phi tăng cường an ninh trước tình trạng bạo lực nhằm vào người nước ngoài
Nam Phi tăng cường an ninh trước tình trạng bạo lực nhằm vào người nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, cảnh sát Nam Phi đã triển khai lực lượng an ninh tăng cường đến một khu vực nông trại ở tỉnh Eastern Cape sau loạt vụ tấn công bạo lực khiến 3 công dân nước ngoài thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương. Các vụ tấn công được cho là hành động trả thù sau cái chết của một thanh niên Nam Phi trong vụ ẩu đả tại quán rượu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN