Mỹ gửi ‘thông điệp’ bằng tên lửa tới Syria trong 3 ngày

Các quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng quân đội nước này đã lên kế hoạch để khởi động cuộc tấn công tên lửa chống lại Syria "sớm nhất là vào thứ Năm" vì cho rằng Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus tuần trước.

Tên lửa Tomahawk Mỹ khai hỏa từ tàu chiến của Mỹ.


Hãng NBC News dẫn lời quan chức xin được giấu tên ngày 27/8 nói rằng 3 ngày công kích có giới hạn nhằm “gửi thông điệp đến Tổng thống Syria Assad".

Ngày 26/8, bốn tàu chiến Mỹ đã được triển khai ở Địa Trung Hải và Syria đã nằm trong tầm ngắm cũng như phạm vi của các tên lửa hành trình.

Theo NBC News, các quan chức quốc phòng Mỹ cũng khẳng định nếu Mỹ muốn gửi thông điệp tới Assad, các hành động quân sự có thể sẽ là một cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk được phóng từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng NBC News, Thượng nghị Mỹ John McCain cho biết, các cuộc tấn công này phải có "tác động lâu dài" hoặc là một điều gì đó làm thay đổi cán cân lực lượng trên mặt đất, Mỹ có thể dễ dàng khống chế hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng không của Chính phủ Syria một cách dễ dàng. Đồng thời ông McCain cũng hối thúc Mỹ cùng các đồng minh sớm vũ trang cho lực lượng nổi dậy tại Syria.

Quân đội Mỹ đã tăng cường trang thiết bị trong những tuần qua. Một số tàu ngầm hạt nhân cũng được báo cáo là đã tiếp cận gần Syria và có trang bị tên lửa hành trình.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Muallem ngày 28/8 cáo buộc ông Kerry nói dối về việc sử dụng vũ khí hóa học của chính phủ Syria, thách thức Washington và các đồng minh đưa ra các bằng chứng.


Hiện tại các chuyên gia vũ khí hóa học LHQ vẫn đang ở Syria để điều tra về vụ việc trên. Các thanh sát viên sẽ rời Syria vào ngày 1/9 tới.

Nga và Trung Quốc đều phản đối sự can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria. Moscow nói rằng một hành động quân sự sẽ dẫn đến "hậu quả thảm khốc" đối với khu vực.


CT

Thêm những dấu hiệu Mỹ sắp tấn công Syria
Thêm những dấu hiệu Mỹ sắp tấn công Syria

Tất cả các dấu hiệu từ Nhà Trắng đều cho thấy một điều rằng Mỹ sẽ đánh Syria trong những ngày tới. Theo một chuyên gia địa chính trị nổi tiếng, tại thời điểm này, đánh Syria là một lựa chọn gần như không thể tránh khỏi với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN