Mỹ giảm hạn mức tiếp nhận người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục

Tại thời điểm chỉ còn hơn 1 tháng nữa diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao nước công bố quyết định hạn chế số người di cư vào nước này theo chủ trương của Tổng thống Donald Trump.

Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ trong hành trình tới Mỹ tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, trong 12 tháng tới, nước này sẽ chỉ tiếp nhận 15.000 người tị nạn theo Chương trình tiếp nhận người tị nạn của Washington.

Quyết định trên được công bố đúng 30 phút trước khi Mỹ bước vào tài khóa 2021 ngày 1/10. Hạn mức này so với năm trước đó giảm thêm 3.000 người, và thấp hơn nhiều so với số người di cư được tiếp nhận vào Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama (100.000 người).

Lý giải cho quyết định này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ hỗ trợ những người rời bỏ nhà cửa để sang Mỹ lánh nạn cho đến khi những người này có thể trở về nhà. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ khiến người dân rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đó là chấm dứt tình trạng xung đột cùng với việc phân bổ cứu trợ nhân đạo để bảo vệ và hỗ trợ người rời bỏ nhà cửa lánh nạn, qua đó có thể ngăn chặn những tác động từ hoạt động di cư từ những nước chịu ảnh hưởng và các nước láng giềng.

Theo báo cáo của Cơ quan người tị nạn Liên hợp quốc, toàn thế giới có gần 80 triệu người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, tăng gấp 2 lần con số 10 năm trước. 

Đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra ngày 3/11, ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden đưa ra cam kết tăng hạn mức người di cư được tiếp nhận vào Mỹ lên 125.000 người.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã ưu tiên siết chặt chính sách di cư, cho rằng nước Mỹ đang bị mất an ninh bởi những người di cư và người xin tị nạn. Tuy nhiên, quan điểm này của ông chủ Nhà Trắng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều chính trị gia, chủ yếu thuộc đảng Dân chủ, bởi họ cho rằng dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà ông Trump theo đuổi nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ khu vực Nam, Trung Mỹ và những phát ngôn hằng ngày với nội dung ám chỉ người di cư là những tội phạm nguy hiểm sẽ chỉ kích động "sự hận thù sắc tộc".

Lan Phương (TTXVN)
17 người di cư chết đuối khi vượt Sông Rio Bravo trên tuyến biên giới Mexico - Mỹ
17 người di cư chết đuối khi vượt Sông Rio Bravo trên tuyến biên giới Mexico - Mỹ

Viện Di cư quốc gia Mexico (INM) ngày 13/6 đưa tin trong 5 tháng đầu năm nay, tổng cộng đã có 17 người di cư Mexico và nước ngoài thiệt mạng trong khi tìm cách vượt Sông Rio Bravo nằm trên tuyến biên giới giữa Meixico và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN