Mỹ sẽ áp đặt 'mức trần' trong việc tiếp nhận người tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tờ Wall Street Journal ngày 26/9 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ áp đặt mức trần đối với việc tiếp nhận người tị nạn trong tài khóa tới ở con số 45.000 người, mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington ngày 24/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ ban đầu đề xuất áp đặt mức trần là  50.000 người, song sau đó đã chỉnh sửa xuống mức 45.000 người khi kiến nghị lên Tổng thống Trump. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất con số thấp hơn là 40.000 người.
 
Một năm trước, cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ tiếp nhận tới 110.000 người tị nạn trong năm 2017. Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau khi lên nắm quyền đã điều chỉnh con số này xuống còn 50.000 người, đồng thời tạm ngừng việc tiếp nhận người tị nạn để xem xét lại toàn bộ thủ tục.

Mỹ bắt đầu áp đặt mức trần tiếp nhận người tị nạn vào năm 1980 và kể từ đó mức trần đó chưa bao giờ ở dưới ngưỡng 67.000 người. Đầu thập niên 1990, mức trần tiếp nhận người tị nạn lên tới 110.000 người mỗi năm, song thời gian gần đây con số này dao động trong khoảng 70.000-80.000 người.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ sẽ tiếp nhận người tị nạn trên đảo ở Thái Bình Dương
Mỹ sẽ tiếp nhận người tị nạn trên đảo ở Thái Bình Dương

Mỹ vẫn sẽ tiếp nhận người tị nạn đang tạm thời lưu trú trên hai quốc đảo Nauru và Papua New Guinea ở Thái Bình Dương theo thỏa thuận giữa Australia và chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama .

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN