Mỹ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao chưa từng thấy

Ngày 30/12, một số nước châu Mỹ ghi nhận thêm hàng nghìn ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi hai nước Trung Quốc và Singapore tại châu Á công bố thêm một số ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins công bố, trong 24 giờ tính đến 20h30 giờ địa phương ngày 30/12 (tức 8h30 giờ Việt Nam ngày 31/12), Mỹ ghi nhận 3.927 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất tại Mỹ, theo đó nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 341.845 ca. Trong khi đó, số ca mắc tại Mỹ tăng thêm 189.671 ca lên 19.715.899 ca.

Ngày 27/12 vừa qua, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, ông Anthony Fauci cảnh báo Mỹ khả năng chưa vượt qua đỉnh dịch, với số ca tử vong gia tăng ở mức báo động vào mùa Đông và sau kỳ nghỉ lễ. Quốc gia này đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19 từ giữa tháng 12 này. Đến nay, đã có 2,8 triệu người được tiêm, song vẫn còn xa so với mục tiêu mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề ra là 20 triệu người được tiêm tính đến cuối năm nay.

Cùng ngày 30/12, Bộ Y tế Brazil thông báo đã ghi nhận thêm 1.194 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 193.875 ca. Trong khi đó, số ca mắc tại Brazil tăng thêm 55.649 ca lên 7.619.200 ca.

Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico xác nhận thêm 12.406 ca mắc và 1.052 ca tử vong, theo đó nâng tổng số ca lần lượt lên 1.413.935 và 124.897 ca.

Tại châu Á, ngày 31/12, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 25 ca mắc mới ngày 30/12, gồm 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 16 ca nhập cảnh.

Theo NHC, các ca lây nhiễm trong cộng đồng gồm 2 ca tại thành phố Bắc Kinh, 5 ca tại tỉnh Liêu Ninh và 2 ca tại tỉnh Hắc Long Giang. Cùng ngày 30/12, Trung Quốc đại lục có thêm 13 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, trong khi không ghi nhận thêm ca tử vong hay ca nghi mắc nào. Như vậy, tính đến hết ngày 30/12, Trung Quốc đại lục công bố tổng cộng 87.052 ca mắc, trong đó có 4.634 ca tử vong, 82.050 ca đã bình phục và xuất viện.

Bộ Y tế Singapore công bố thêm 27 ca mắc mới ngày 30/12, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại đảo quốc này lên 58.569 ca. Tổng số ca bình phục và xuất viện tại Singapore đã tăng thêm 11 người lên 58.411 ca. Hiện số ca tử vong tại nước này là 29 ca.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nga đang phát triển thuốc chữa COVID-19 đầu tiên trên thế giới
Nga đang phát triển thuốc chữa COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Cơ quan Sinh học và Y học Liên bang Nga (FMBA) vừa thông báo đang phát triển một loại thuốc chữa COVID-19. Nếu như các thử nghiệm lâm sàng thành công, đây sẽ là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trực tiếp đầu tiên trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN