Mỹ ghi nhận Cuba làm tốt trong đấu tranh chống ma túy

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận Cuba kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc tiêu thụ và nhập các chất gây nghiện.

Binh sĩ Cuba đứng gác bên cạnh số ma tuy thu giữ được từ tội phạm. Ảnh: AFP

Báo cáo hàng năm mới công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng buôn bán ma túy trên thế giới nhấn mạnh việc Mỹ và Cuba đã triển khai từ tháng 7 năm ngoái những thỏa thuận song phương về phòng chống ma túy, trong đó có việc trao đổi thông tin trực tiếp giữa Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và Cục phòng chống ma túy quốc gia Cuba (DNA), cũng như thông báo và trao đổi thường xuyên về đề tài này giữa lực lượng phòng vệ bờ biển của hai nước.

Văn bản vừa được gửi tới Quốc hội Mỹ nhận định “mặc dù ở sát những nước xuất khẩu ma túy lớn nhất Tây Bán Cầu và thị trường Mỹ, nhưng Cuba không phải là một nước tiêu thụ, sản xuất hay điểm trung chuyển ma túy lớn”.

Trong năm 2015 (năm gần nhất có số liệu cụ thể), các nhà chức trách của Cuba đã tịch thu 906 kg ma túy, trong đó có 700 kg bồ đà và 182 kg cocaine.

Cũng liên quan tới bản báo cáo này, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã phản bác cáo buộc của Mỹ rằng Bolivia “không kiểm soát một cách phù hợp đối với việc trồng cây coca trong nước” và “đã thất bại trong cuộc chiến chống ma túy”.

Trong nhiều năm qua Mỹ và Bolivia luôn có quan điểm trái ngược trong đánh giá vấn đề này. Trong khi Mỹ luôn hối thúc Bolivia kiểm soát việc trồng cây coca, nguyên liệu thô để tinh chế thành cocaine, thì Bolivia lại đưa ra quan điểm rằng sử dụng lá coca là một nét truyền thống văn hóa của đất nước bên sườn dẫy núi Andes này, và người dân thường nhai lá tươi để chống hiệu ứng độ cao và phơi khô làm thuốc.


Đồng thời Bolivia lập luận rằng thay vì hối thúc các nước khác, Mỹ nên thắt chặt kiểm soát tiêu thụ ma túy tại chính lãnh thổ Mỹ vốn đang kích thích tình trạng sản xuất và buôn bán trái phép chất gây nghiện này.

Phó tổng thống Bolivia Álvaro García Linera, đang tạm thời điều hành quốc gia Nam Mỹ này trong khi Tổng thống Marales đang điều trị bệnh tại Cuba, cho biết Bolivia sẽ sớm có trả lời chính thức về báo cáo của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Cuba và Mỹ tổ chức giao hữu quyền Anh
Cuba và Mỹ tổ chức giao hữu quyền Anh

Ngày 13/2, Liên đoàn quyền Anh của Cuba thông báo sẽ tổ chức loạt trận quyền Anh giao hữu giữa các vận động viên của tỉnh Pinar del Río, miền Tây Cuba và của thành phố Pittsburgh, thuộc bang Pennsylvania của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN