Mỹ duy trì chính sách 'cây gậy và củ cà rốt' với Iran

Trong bài phát biểu ngày 7/12 nhằm xoa dịu lo ngại của các đồng minh ở vùng Vịnh liên quan đến một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định chính sách ngoại giao với Iran phải được sức mạnh quân sự Mỹ hậu thuẫn.    

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại một hội nghị an ninh tại Bahrain, ông Hagel nói rằng thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này là một cơ hội đáng để mạo hiểm, song không nên vì thế mà "hiểu sai" chính sách ngoại giao của phương Tây và "chính sách ngoại giao không thể vận hành một cách riêng lẻ". Ông khẳng định Lầu Năm Góc "sẽ không đưa ra bất cứ điều chỉnh nào đối với lực lượng trong khu vực hay kế hoạch quân sự vì thỏa thuận tạm thời với Iran".    

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước đó cam kết nước này sẽ duy trì lực lượng 35.000 binh sĩ tại vùng Vịnh, cũng như các hạm đội tàu chiến và phi đội máy bay chiến đầu ở khu vực này.


TN

Mỹ có kế hoạch bán vũ khí giúp vùng Vịnh đối phó Iran
Mỹ có kế hoạch bán vũ khí giúp vùng Vịnh đối phó Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang mở ra khả năng nước này bán hệ thống phòng thủ tên lửa và nhiều hệ thống vũ khí khác cho một nhóm các nước thân thiện với Mỹ ở vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN