Mỹ trấn an các đồng minh Trung Đông

Ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng Washington cam kết đối với an ninh của khu vực Trung Đông, bất chấp những khác biệt về mặt chính sách trong việc xử lý các vấn đề Iran và Syria từng khiến các đồng minh lâu nay của Mỹ ở vùng Vịnh phẫn nộ.


Ông Chuck Hagel phát biểu ngày 6/12.


Phát biểu khi tới thăm chiến hạm chống mìn thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, ông Hagel nói: "Khu vực Trung Đông rất nguy hiểm, dễ bùng nổ và không ổn định. Nhưng sự hiện diện của Mỹ ở khu vực này có thể giúp và trấn an các đồng minh của chúng ta". Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông lần này, ông Hagel dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị an ninh Đối thoại Manama vào ngày 7/12. Trong đó, ông Hagel sẽ giải thích rõ với các đối tác và đồng minh khu vực về tư duy an ninh của Mỹ tại Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã tăng cường tình trạng báo động ở khu vực Trung Đông sau khi diễn ra các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Bộ Quốc phòng Yemen hôm 5/12 khiến 57 người thiệt mạng và 167 người khác bị thương. Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ nói rằng Washington đã chuẩn bị đầy đủ để hỗ trợ cho các đối tác Yemen sau sự kiện này, song không cung cấp thêm chi tiết nào.

Trước đó, một nhóm chiến binh được cho là có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.


T.N

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ 8

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ công du Trung Đông vào tuần tới để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình vẫn đang gặp nhiều trở ngại giữa Israel và Palestine. Đây là chuyến công du lần thứ 8 của ông Kerry tới khu vực này kể từ khi nhậm chức hồi tháng 2 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN