(Tư liệu) Máy bay trực thăng vận tải CH-47 Chinook. Ảnh: AFP/TTXVN
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một gói bán vũ khí quy mô khoảng 23 tỷ USD cho ba quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Động thái này được cho là nhằm củng cố năng lực phòng thủ cho các đồng minh của Washington trước những diễn biến quân sự ngày càng phức tạp trong khu vực.
Theo Wall Street Journal, chính phủ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Jordan. Trong đó, hơn 16 tỷ USD dành cho các hệ thống phòng không, đạn dược và thiết bị radar cho ba quốc gia Trung Đông, được công bố hôm thứ Năm (19/3).
Bên cạnh đó, một gói bổ sung trị giá khoảng 7 tỷ USD dành riêng cho UAE cũng được thông qua. Đáng chú ý, thương vụ này được thực hiện thông qua các kênh không yêu cầu công khai theo quy định xuất khẩu vũ khí của Mỹ, cho phép tiến trình diễn ra nhanh chóng và ít chịu giám sát công khai hơn.
Động thái tăng cường bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Iran mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, nhằm đáp trả các đòn không kích của Israel vào các cơ sở khí đốt của nước này trong tuần qua. Diễn biến leo thang khiến nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông ngày càng gia tăng.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các thương vụ này sẽ giúp các quốc gia nhận vũ khí có các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng liên quân Mỹ và các đối tác khu vực.
Ngoài các hệ thống phòng thủ, chính quyền Mỹ cũng mở rộng một số thỏa thuận đã được ký trước đó, bao gồm việc cung cấp tên lửa Patriot PAC-3 trị giá khoảng 5,6 tỷ USD và trực thăng vận tải CH-47 Chinook trị giá khoảng 1,32 tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một thương vụ khác với UAE trị giá 644 triệu USD bao gồm 1.500 quả bom đường kính nhỏ và các nâng cấp cho máy bay chiến đấu F-16. Một thương vụ nữa đề xuất bán tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) với giá 1,22 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Mỹ cũng phê duyệt thương vụ bán máy bay không người lái Predator XP trị giá 37 triệu USD cùng các chương trình hỗ trợ vận hành cho máy bay hạng nhẹ.
Ngoài UAE, chính quyền Mỹ cũng công bố đề xuất bán các hệ thống radar cảm biến phòng thủ tên lửa và phòng không tầng thấp cho Kuwait trị giá 8 tỷ USD, cùng một thương vụ nhỏ hơn trị giá 70 triệu USD nhằm hỗ trợ máy bay và đạn dược cho Jordan.
Đáng chú ý, để đẩy nhanh tiến độ triển khai một số thương vụ, chính quyền Mỹ đã viện dẫn điều khoản khẩn cấp trong luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Cơ chế này cho phép nhánh hành pháp bỏ qua quy trình xem xét kéo dài 30 ngày của Quốc hội, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt.
Động thái này phản ánh mức độ cấp bách trong việc củng cố năng lực phòng thủ cho các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, khi khu vực đang đứng trước nguy cơ bất ổn kéo dài.
Theo nhận định của CNBC, việc Washington gia tăng hỗ trợ quân sự cho các quốc gia vùng Vịnh không chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa trước mắt mà còn là bước đi chiến lược nhằm duy trì ảnh hưởng và khả năng răn đe trong một khu vực ngày càng biến động.