Mỹ đưa lực lượng FARC ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài

Ngày 30/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã loại Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Chú thích ảnh
Các thành viên của Mặt trận 51 của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tuần tra ở vùng núi hẻo lánh của Colombia. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), ông Blinken nhấn mạnh rằng FARC đã chính thức bị giải thể sau khi ký Thỏa thuận Hòa bình năm 2016 với Chính phủ Colombia và không còn là một tổ chức tham gia hoạt động khủng bố.

"Quyết định loại lực lượng này ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài không có nghĩa là Mỹ thay đổi các cáo buộc hiện có hoặc tiềm tàng đối với các cựu lãnh đạo của FARC, bao gồm cáo buộc về hành vi buôn bán ma tuý", ông Blinken cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc loại FARC khỏi danh sách các tổ chức khủng bố sẽ giúp Mỹ hỗ trợ việc thực thi thoả thuận dễ dàng hơn.

Được thành lập vào năm 1964, FARC bị cáo buộc có liên quan đến các vụ hành quyết và bắt cóc hàng nghìn người, bao gồm cả người Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức
Độ mạnh của kháng thể COVID-19 phụ thuộc vào tuổi tác và giới tính
Độ mạnh của kháng thể COVID-19 phụ thuộc vào tuổi tác và giới tính

Nghiên cứu mới tiết lộ rằng tuổi tác và giới tính chính là yếu tố quyết định việc bạn sẽ có lượng kháng thể mạnh hay yếu sau khi tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN