Mỹ đưa 3 máy bay của Iran vào danh sách vi phạm lệnh trừng phạt

Ngày 19/9, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ bổ sung 3 máy bay Boeing 747 của các hãng hàng không Iran đang cung cấp dịch vụ chở hàng sang Nga vào danh sách những máy bay vi phạm biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Quy định này là một phần trong lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại miền Đông Ukraine.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Dubai. Ảnh: AFP/TTXVN

Dựa trên các dữ liệu thương mại hiện có, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã phát hiện các máy bay trên do các hãng hàng không Mahan Air, Qeshm Fars Air và Iran Air sử dụng để vận chuyển hàng hóa, bao gồm các sản phẩm điện tử sang Nga. Hành động này đã vi phạm quy định của Bộ Thương mại Mỹ về kiểm soát xuất khẩu sang Nga. Đây là 3 máy bay đầu tiên của Iran được xác định vi phạm lệnh trừng phạt này của Mỹ.

Bộ Thương mại nêu rõ hiện có tổng cộng 183 máy bay nằm trong danh sách vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Trước đó, 3 máy bay trên của Iran cũng đã chịu nhiều biện pháp hạn chế của Chính phủ Mỹ.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nga thay thế triệt để phi đội máy bay thương mại Boeing và Airbus
Nga thay thế triệt để phi đội máy bay thương mại Boeing và Airbus

Ngày 7/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ VII (EEF 2022), Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất (UAC), công ty con của tập đoàn công nghệ khổng lồ Nga Rostec, đã ký một thỏa thuận với Aeroflot, theo đó hãng hàng không Nga muốn mua 339 máy bay thương mại do UAC chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN