Boeing có đơn đặt hàng lớn đầu tiên từ Delta Air Lines trong 10 năm qua​

Hãng hàng không Delta Air Lines đang mua 100 máy bay Boeing 737 Max 10, đơn đặt hàng máy bay mới lớn đầu tiên từ nhà sản xuất Mỹ trong hơn 10 năm qua. Thỏa thuận này bao gồm các tùy chọn cho 30 máy bay nữa.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX thưc hiện chuyến bay kiểm tra tại nhà máy của Boeing ở Seattle, Washington, Mỹ, ngày 30/9/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Đơn đặt hàng mới này là tin tốt đối với Boeing trong bối cảnh nhà sản xuất máy bay Airbus gần đây đã giành được các đơn đặt hàng “chất lượng”, bao gồm với cả các hãng hàng không quốc doanh của Trung Quốc.

Delta, có trụ sở tại Atlanta (Mỹ), là một trong bốn hãng hàng không hàng đầu của Mỹ đã không đặt mua máy bay mới của Boeing trong những năm gần đây, mà lựa chọn Airbus để tăng cường cả đội bay thân hẹp và thân rộng của mình. Delta đã cho những máy bay Boeing 777 cũ hơn “nghỉ hưu“ trong thời kỳ đại dịch và đặt nhiều máy bay hai lối đi của Airbus A350 hơn.

Trước đó, Giám đốc điều hành của Delta Ed Bastian đã đánh tiếng về đơn đặt hàng trên tại một hội nghị nhà đầu tư gần đây.

Năm 2017, Delta vướng vào cuộc tranh chấp thương mại giữa Boeing và Bombardier, nhà sản xuất máy bay thân hẹp C-Series của Canada, mà Delta đã đặt hàng. Boeing cáo buộc Bombardier đã bán các máy bay dưới giá thành. Sau đó, Airbus đã tiếp nhận lại và đổi tên các máy bay là A220.

Minh Hằng/TTXVN (Theo CNBC)
Boeing cảnh báo dừng chế tạo dòng máy bay 737 MAX 10
Boeing cảnh báo dừng chế tạo dòng máy bay 737 MAX 10

Theo một báo cáo công bố ngày 7/7, Giám đốc điều hành (CEO) của Boeing cho biết tập đoàn chế tạo máy bay của Mỹ có thể buộc phải dừng việc chế tạo dòng máy bay 737 MAX 10 nếu cơ quan chức năng không cấp phép cho máy bay này trước khi các tiêu chuẩn mới về hệ thống cảnh báo phi hành đoàn có hiệu lực từ tháng 12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN