Mỹ do thám trụ sở Liên hợp quốc và EU

Tạp chí “Der Spiegel” (Tấm gương) của Đức ngày 25/8 đưa tin, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã gài thiết bị theo dõi tại trụ sở LHQ ở New York.

Một hệ thống chặn thu thông tin của NSA. Ảnh: Reuters


Tạp chí trên cho biết bằng việc phân tích các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp, họ đã phát hiện NSA xâm nhập hệ thống hội nghị truyền hình nội bộ của LHQ và bẻ khóa mật mã của hệ thống này vào mùa hè năm ngoái. Trong 3 tuần, số lượng các cuộc trao đổi của LHQ bị NSA giải mã đã tăng từ 12 lên 458.

Tin cũng cho hay NSA đã do thám phái bộ Liên minh Châu Âu (EU) sau khi họ chuyển đến địa chỉ mới ở New York trong tháng 9 năm ngoái. Các kế hoạch của cơ quan này, cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và máy chủ, nằm trong số các bản sao tài liệu của NSA mà Snowden có được.

Sau khi phân tích các tài liệu trên, tờ tạp chí phát hiện ra NSA cũng điều hành một chương trình theo dõi hơn 80 đại sứ quán và lãnh sự quán trên thế giới, mang tên “Dịch vụ Thu thập Đặc biệt”, mà các nước sở tại không hề hay biết. Tài liệu của NSA hối thúc phải giữ bí mật về sự tồn tại của chương trình này bằng mọi giá, vì nếu bị rò rỉ thì “quan hệ với các nước sở tại sẽ bị phương hại nghiêm trọng”.

TN
NSA kiểm soát gần 75% lượng thông tin Internet
NSA kiểm soát gần 75% lượng thông tin Internet

Trong khi vụ bối do thám của tình báo Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt thì "Nhật báo phố Wall" cho biết mạng lưới giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ có khả năng kiểm soát được khoảng 75% thông tin Internet của Mỹ trong quá trình săn tin tình báo nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN