Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân tới Vịnh Persic

Nhóm tàu chiến Mỹ dẫn đầu là tàu sân bay hạt nhân USS Harry Truman (CVN 75) sẽ khởi hành vào ngày 22/7 từ căn cứ hải quân "Norfolk" (Virginia) đi làm nhiệm vụ trực chiến tại vùng Vịnh Persic.

Tàu sân bay Harry Truman của Mỹ. Ảnh: Internet


Bộ phận thông tin của Hải quân Mỹ thông báo nhóm tàu này sẽ ở trong khu vực từ  8- 9 tháng. Nhóm tàu sân bay bao gồm hai tàu tuần dương tên lửa, hai tàu khu trục, cũng như đội hình tàu khu trục Mỹ và Vương quốc Anh. Toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay gồm 6.000 binh sĩ.

Hiện nay, trực chiến trong vùng Vịnh Persic đã có một nhóm tàu sân bay Mỹ do tàu USS Nimitz (CVN 68) dẫn đầu. Tàu Nimitz tham gia việc cung cấp hỗ trợ trên không cho quân đội NATO tại Afghanistan.

Trong một diễn biến khác, Không quân Mỹ hồi giữa tháng Sáu vừa qua đã thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới LRASM. Về cấu trúc, tên lửa chống hạm mới được tạo ra trên cơ sở tên lửa hành trình tầm xa JASSM lớp không đối đất. Theo Đại úy Alici Datsman từ Phi đội 337, nhờ giải pháp này mà không cần thay đổi đáng kể hệ thống điều khiển vũ khí của máy bay ném bom B-1B.

Thông tin cho biết vụ thử nghiệm được coi là thành công, được thực hiện trên máy bay ném bom B-1B Lancer mà không thải đạn trực tiếp. Vụ kiểm nghiệm do phi đội tên lửa 337 của Không quân Mỹ thực hiện.


T.N
(Theo Đài tiếng nói  nước Nga)
Tàu hạt nhân của Mỹ thăm Philippines
Tàu hạt nhân của Mỹ thăm Philippines

Thêm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, chiếc USS Hawaii (SSN 776), sẽ cập cảng tại Vịnh Subic ở miền bắc Philippines vào ngày 7/9 trong một "chuyến thăm cảng thông thường".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN