Mỹ điều động thêm tàu quét ngư lôi tới vùng Vịnh

Trong bối cảnh mối quan hệ với Iran, nhất là giữa Ixraen với Iran, đang tiếp tục có những căng thẳng, Lầu Năm Góc thông sẽ điều động thêm 4 tàu quét thủy lôi của Hải quân Mỹ tới vùng Vịnh.

Tàu USS Sentry, một trong 4 tàu quét thủy lôi sẽ được Mỹ điều tới khu vực vùng Vịnh. Ảnh: Internet.

Theo phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn, truyền hình CNN ngày 29/3 dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ cho biết 4 tàu quét thủy lôi USS Sentry (MCM 3), USS Devastator (MCM 6), USS Pioneer (MCM 9) và USS Warrior (MCM 10) sẽ rời các căn cứ ở Mỹ vào cuối tháng 4 để tăng cường cho khả năng quân sự của Mỹ trong khu vực. Mỗi chiếc tàu này sẽ có khoảng 60 binh lính. Đầu tháng 3 này Hải quân Mỹ cũng đã điều động 4 máy bay trực thăng MH-53 Sea Dragon tới vùng vịnh để thực hiện chức năng phát hiện, định vị và triệt phá thủy lôi, sau khi Iran dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz.

Cũng liên quan tới khu vực này, cùng ngày các quan chức tình báo Mỹ tiết lộ Ixraen đã đàm phán và được chính phủ Agiécbaigian cho phép tiếp cận các căn cứ không quân của nước này nằm dọc tuyến biên giới tiếp giáp với miền Bắc của Iran. Thỏa thuận này được tiết lộ giữa lúc Ixraen liên tục đe dọa sẽ thực hiện một chiến dịch không kích đánh phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran để ngăn chặn quốc gia Hồi giáo này chế tạo vũ khí hạt nhân.

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN