Mỹ đề nghị "hỗ trợ mạnh mẽ nhất" cho Pháp

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 15/7 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Nice để chia sẻ sự mất mát và đề nghị "sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất" của nước này cho Pháp.

Các nghị sĩ Mỹ dành một phút mặc niệm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở thành phố Nice, Pháp. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Josh Earnest nói: "Trên hết, Pháp là đồng minh lâu năm nhất của chúng tôi".

Ngoài ra, ông Earnest cũng cho biết Tổng thống Obama đã đề nghị phía Pháp tăng cường hợp tác an ninh và giới chức thực thi pháp luật và tình báo Mỹ sẽ duy trì liên lạc với những người đồng cấp Pháp.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Obama đã yêu cầu treo cờ rủ tại Nhà Trắng và các tòa nhà khác của Chính phủ Mỹ để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công ở thành phố Nice.

TTXVN/Tin Tức
Một loạt quan chức cấp cao LHQ lên án vụ khủng bố tại Pháp
Một loạt quan chức cấp cao LHQ lên án vụ khủng bố tại Pháp

Một loạt quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/7 đã lên án vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Nice, Pháp, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực để đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố và nạn bạo lực cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN