Mỹ đánh giá cao vai trò của Kuwait trong các vấn đề khu vực

Ngày 20/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết trong chuyến thăm tới Kuwait, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã thảo luận các cuộc xung đột ở Syria và Yemen với Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Palladino nêu rõ Ngoại trưởng Pompeo đã đánh giá cao vai trò của Kuwait, đối tác chiến lược lâu dài của Mỹ, cũng như vai trò của nước này trong các vấn đề khu vực, liên quan tới Qatar, Syria và Yemen.

Ngoại trưởng Mỹ và Quốc vương Kuwait cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đoàn kết hướng tới mục tiêu đạt được sự thịnh vượng, an ninh và ổn định khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vòng Đối thoại Chiến lược Mỹ-Kuwait lần thứ ba.

Ngoại trưởng Pompeo đang có chuyến công du 5 ngày tới một loạt nước Trung Đông gồm Kuwait, Israel và Liban. Dự kiến, tại Israel, ông sẽ có các cuộc gặp với nhà lãnh đạo CH Cyprus và Hy Lạp ở Jerusalem để thảo luận vấn đề an ninh năng lượng ở khu vực Địa Trung Hải, cũng như việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ kết thúc tập trận ba bên với Iraq và Kuwait
Mỹ kết thúc tập trận ba bên với Iraq và Kuwait

Trong một thông cáo báo chí ngày 16/8, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này vừa kết thúc cuộc tập trận với Hải quân Kuwait và Iraq tại Vịnh Persian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN