Mỹ công bố hơn 1.000 trang thư điện tử mới của bà Clinton

Ngày 13/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hơn 1.000 trang thư điện tử mới của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Bà Hillary Clinton phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Cedar Rapids, Iowa ngày 30/1. Ảnh: THX/TTXVN

81 bức thư đã được phân loại, hầu hết có độ nhạy cảm thấp nhất. Không có bức thư nào thuộc diện tối mật. Đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hơn 45.000 trang thư điện tử từ tài khoản cá nhân mà bà H. Clinton đã sử dụng khi là Ngoại trưởng Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch kết thúc việc công bố những bức thư điện tử của bà vào ngày 29/2 tới, một ngày trước các cuộc bầu cử quan trọng.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nhà chức trách nước này sẽ không không bố 22 bức thư điện tử của cựu Ngoại trưởng H. Clinton vì chúng có những thông tin “tối mật”, được phân loại ở mức bảo mật cao nhất của Chính phủ.

TTXVN/Tin Tức (theo AP)
FBI điều tra thư điện tử của bà Hillary
FBI điều tra thư điện tử của bà Hillary

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức xác nhận việc cơ quan này đang điều tra các bức thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, động thái làm gia tăng cuộc tranh cãi trong bối cảnh bà Hillary đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN