Mỹ chuyển khí tài quân sự từ Iraq tới Syria

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA) tối 1/4 cho hay Mỹ đã chuyển khí tài quân sự từ Iraq tới một khu vực gần thành phố al-Hasakah của Syria.

Chú thích ảnh
Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển gần làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, miền Bắc Syria ngày 19/12/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một đoàn gồm 20 xe tải đã chở vật liệu hậu cần dùng cho việc xây dựng công sự tới địa điểm trên.

Theo SANA, lực lượng Mỹ trong vài tháng gần đây đã điều động hàng nghìn xe tải chở vũ khí, khí tài và quân nhu tới al-Hasakah qua các cửa khẩu bất hợp pháp.

Hãng tin SANA cho rằng động thái của Washington là nhằm củng cố sự hiện diện tại khu vực Jazira của Syria và khai thác dầu mỏ cũng như các loại tài nguyên thiên nhiên khác ở đây.

Hoạt động di chuyển khí tài gần đây diễn ra trong bối cảnh liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt đầu rút binh sĩ ra khỏi một số căn cứ tại Iraq và giao các căn cứ này cho quân đội Iraq.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Hoạt động Liên quân Iraq, Thiếu tướng Tahseen al-Khafaji ngày 1/4 cho hay "Chính phủ Iraq và liên minh quân sự quốc tế có kế hoạch bàn giao các căn cứ". Đến nay, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi căn cứ không quân K1, cách thành phố Kirkuk 15 km về phía Tây Bắc, và bàn giao cho lực lượng Iraq.

Quang Minh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Cần ngừng bắn tại Syria và Libya trong thời gian dịch COVID-19
Tổng thống Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Cần ngừng bắn tại Syria và Libya trong thời gian dịch COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 31/3 nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn tại Syria và Libya trong thời gian xảy ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN