Mỹ chủ trương giảm mạnh giá thuốc

Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký 4 sắc lệnh nhằm giảm giá cho công dân Mỹ khi mua thuốc kê theo đơn. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, Mỹ, ngày 22/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Trump cho biết, một sắc lệnh sẽ cho phép nhập khẩu hợp pháp các loại thuốc kê theo đơn rẻ hơn từ các quốc gia như Canada. Trong khi đó, một sắc lệnh khác yêu cầu các công ty dược, hiện đang phải qua các bên môi giới trung gian trước khi thuốc tới tay bệnh nhân, phải mức chiết khấu để qua đó giảm giá sản phẩm. Hai sắc lệnh còn lại liên quan tới chi phí insulin và yêu cầu chương trình bảo hiểm y tế Medicare phải mua thuốc với mức giá tương tự như ở các nước khác. Tuy nhiên, tính khả thi của sắc lệnh cuối là không cao, tùy thuộc vào kết quả thương lượng của các hãng dược phẩm. 

Các chuyên gia phân tích thị trường tại Phố Wall tỏ ý hoài nghi về hiệu quả của các sắc lệnh này và dự đoán các hãng dược phẩm sẽ đưa ra những khó khăn trong qua trình thực thi. Giá cổ phiếu của một số hãng đã tăng trở lại sau khi chính quyền của Tổng thống Trump công bố kế hoạch trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Giá thuốc cao cản trở điều trị COVID-19 trong tương lai
Giá thuốc cao cản trở điều trị COVID-19 trong tương lai

Nghiên cứu chỉ ra rằng những loại thuốc được chỉ định đưa vào điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) như thuốc sofosbuvir chỉ mất 5 USD để sản xuất nhưng lại được bán với giá 18.610 USD tại thị trường Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN