Mỹ chống bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái thổ dân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành lập một đơn vị chuyên trách hỗ trợ bảo vệ phụ nữ và trẻ em thổ dân Mỹ, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đang ở mức báo động trong cộng đồng thổ dân. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở New York ngày 12/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà Trắng ngày 26/11 ra thông báo đơn vị chuyên trách có tên gọi "Operation Lady Justice" được thành lập nhằm tăng cường hoạt động hợp tác và trao đổi giữa chính quyền các cấp với hội đồng các bộ lạc trong việc đưa ra các biện pháp ứng phó trong các trường hợp phụ nữ, trẻ em thổ dân mất tích hoặc bị sát hại. 

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ sự đau lòng trước số liệu thống kế cho thấy có quá nhiều người vẫn còn mất tích. Ông khẳng định chính quyền Mỹ đặc biệt coi trọng vấn đề này. 

Nghiên cứu của Viện Tư pháp quốc gia Mỹ cho biết cứ 5 nữ thổ dân da đỏ và thổ dân Alaska có hơn 4 người, tương ứng hơn 1,5 triệu phụ nữ, từng bị bạo hành trong cuộc sống. Trong khi đó, theo Trung tâm thông tin phạm tội quốc gia Mỹ, chỉ riêng năm 2016, có hơn 5.700 nhóm đối tượng này bị thông báo mất tích. Trong đó, phụ nữ thổ dân da đỏ có nguy cơ bị tấn công tình dục cao gấp 2,5 lần so với phụ nữ thuộc tất cả các chủng tộc khác.

Tuần trước, Chính phủ Mỹ đã công bố 1 sáng kiến chi 1,5 triệu USD cho các lực lượng thực thi pháp luật hỗ trợ tìm kiếm các trường hợp người thổ dân Mỹ mất tích. Hiện số người thổ dân sống tại Mỹ vào khoảng 7 triệu người, chiếm khoảng 2% dân số Mỹ. 

Việc Tổng thống Mỹ ký quyết định thành lập đơn vị nói trên diễn ra 2 trước kỳ nghĩ lễ Tạ ơn của Mỹ - dịp mừng mùa hái lượm của những người thổ dân Mỹ và người khai hoang châu Âu vào thế kỷ thứ 17. 

Lan Phương  (TTXVN)
Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân đoàn kết chống bạo lực
Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân đoàn kết chống bạo lực

Ngày 6/8, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã kêu gọi người dân Hong Kong thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với bạo lực, sau khi những đối tượng quá khích đã gây nên tình trạng hỗn loạn mới nhất tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN