Ứng dụng di động mới chống bạo lực gia đình tại Nga

Nga vừa chính thức mở ứng dụng di động nasiliu.net (Nói không với bạo lực) để hỗ trợ cho các phụ nữ trong tình huống đối mặt với bạo lực. Ứng dụng có thể tải miễn phí từ ngày hôm nay trên Google Play và Apple Store.

Ứng dụng được lập ra để chống hành vi bạo lực gia đình.

Khi có ứng dụng này trên điện thoại, chỉ cần nhấn nút SOS là những người thân gần gũi nhất của bạn sẽ nhận được tin nhắn báo về nguy cơ đang đe dọa người nhấn nút.

Ứng dụng nasiliu.net thu thập thông tin về tất cả các trung tâm khủng hoảng tại Nga và tự động lập sẵn đường đi đến trung tâm gần nhất. Người tải ứng dụng cũng cần nhập trước các số điện thoại người thân và tự soạn sẵn nội dung các tin báo để gửi tự động đến những số điện thoại này kèm theo thông tin về vị trí chính xác của người gửi tin SOS.

Theo tác giả Anna Rivina, ứng dụng nasiliu.net không chỉ hỗ trợ cho các phụ nữ gặp phải bạo lực gia đình, mà còn là ứng dụng cần thiết cho tất cả những ai cần thông báo tức thời cho người thân về nguy hiểm mình gặp phải, ví dụ trong tình huống đang đi trên taxi hoặc đi về một mình trên đường vắng.

Ứng dụng tương tự có tên "Between us" cũng đã được công ty Vodafone triển khai từ năm 2014 cho phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Người dùng có thể cầu cứu người thân mà không bị kẻ đe dọa phát hiện vì chỉ cần lắc điện thoại là tin nhắn SOS sẽ được tự động chuyển đến điện thoại người được cầu cứu.

Tâm Hằng (P/v TTXVN tại Nga)
Tháng của phòng chống bạo lực gia đình
Tháng của phòng chống bạo lực gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy tháng 6 hằng năm là "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình". Sau Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua năm 2007, có thể coi đây là một hành động cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, của toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng giá trị gia đình bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN