Mỹ cấp thêm khoảng 20.000 thị thực cho lao động người nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ sẽ cấp thêm khoảng 20.000 thị thực cho lao động thời vụ, phi nông nghiệp người nước ngoài vào Mỹ kể từ nay cho tới hết ngày 31/3/2022, trong đó khoảng 6.500 thị thực dành cho các nước Guatemala, Honduras, El Salvador và Haiti.

Chú thích ảnh
Mỹ sẽ cấp thêm khoảng 20.000 thị thực cho lao động người nước ngoài. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mục đích của việc cấp thêm số thị thực này là nhằm khuyến khích lao động nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ. Đây là số lượng thị thực H-2B cấp thêm so với chỉ tiêu cấp cả năm đã đề ra trước đó là 66.000 thị thực. Số lượng thị thực cấp thêm này dành cho lao động chuyên làm tiểu cảnh, giúp việc gia đình, nhân viên khách sạn và phục vụ lễ hội tới Mỹ làm việc trong bối cảnh nước Mỹ đang thiếu lao động do đại dịch COVID-19.

Nhà Trắng trước đó cũng đã tuyên bố sẽ có những chính sách tạo hành lang pháp lý cho người lao động nhập cư vào Mỹ làm việc trong bối cảnh số người nhập cảnh trái phép vào Mỹ bị bắt được ở khu vực biên giới phía Nam đã tăng tới mức kỷ lục dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, kể cả khi nhà chức trách Mỹ cấp thêm 6.500 thị thực trong thời gian tới thì con số này cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu vào Mỹ làm việc của các lao động ở khu vực 4 nước nêu trên. Riêng trong năm 2021, Hải quan Mỹ đã bắt giữ tới 700.000 người nhập cư trái phép từ Guatemala, Honduras, El Salvador và Haiti.

Trong số thị thực cấp thêm, có một số lượng dành cho lao động tới từ Haiti bởi chính quyền của ông Biden vừa trục xuất một số lượng người Haiti sau khi hàng nghìn người nước này đã đổ vào miền Nam bang Texas của Mỹ hồi tháng 9. Người Haiti di cư và mất chỗ ở do quốc gia này rơi vào tình hình bất ổn chính trị và bạo lực gia tăng sau vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise hồi tháng 7 và thiên tai xảy ra triền miên.

Hải Vân (TTXVN)
Mexico cấp thị thực nhân đạo cho trẻ em, phụ nữ có thai trong đoàn người di cư
Mexico cấp thị thực nhân đạo cho trẻ em, phụ nữ có thai trong đoàn người di cư

Viện Di trú Quốc gia Mexico (INM) ngày 28/10 thông báo sẽ cấp thị thực nhân đạo cho trẻ em và phụ nữ có thai trong đoàn người di cư đang di chuyển từ miền Nam lên miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN