Mỹ cần bổ sung cho quỹ phòng chống dịch để ứng phó với 'Omicron tàng hình'

Ngày 14/3, Nhà Trắng cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron (còn gọi là "Omicron tàng hình") đang lây lan nhanh ở Mỹ, với khoảng 35.000 ca hiện nay, do vậy nước này cần bổ sung cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 để ứng phó với biến thể này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ, ngày 4/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Jen Psaki nêu rõ: "Chúng ta cần bổ sung thêm cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Nếu không, một số chương trình (phòng chống dịch) có thể bất ngờ bị chấm dứt hoặc giảm quy mô. Điều này có thể ảnh hưởng tới cách ứng phó của chúng ta đối với bất kỳ biến thể nào." 

Theo bà Psaki, các công cụ phòng chống COVID-19 hiện nay, bao gồm cả vaccine và thuốc điều trị, đều là phát huy hiệu quả phòng chống dịch ở Mỹ. 

Cùng ngày, Peru lần đầu tiên đã bắt đầu mở cửa lại trường học sau hai năm đóng cửa do đại dịch COVID-19. 

Theo Bộ Giáo dục Peru, khoảng 4,2 triệu học sinh trường công và 3 triệu học sinh trường tư thục sẽ đi học trở lại. Tiến trình mở cửa trở lại trường học dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 28/3, khi toàn bộ học sinh được đi học trở lại. 

Trước đó, vào tháng 1, Chính phủ Peru đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi để chuẩn bị cho các em đi học trở lại.

Peru đến nay ghi nhận 3,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 211.000 ca tử vong.

Minh Châu (TTXVN)
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Hàn Quốc
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Hàn Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc ngày 14/3 ghi nhận 3.602 ca mắc mới COVID-19 gồm 3.507 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 95 ca nhập cảnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN