Mỹ buộc tội một đối tượng đưa người vượt biên trái phép

Giới chức Mỹ ngày 18/3 đã buộc tội Sebastian Tovar, 24 tuổi, là cư dân ở thành phố Austin, bang Texas, đưa âm mưu đưa người nhập cư trái phép dẫn đến gây chết người.  

Chú thích ảnh
Người di cư trèo qua bức tường biên giới Mexico-Mỹ, gần cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, bang Baja California, Mexico. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vụ việc đưa người vượt biên trái phép này đã bị bại lộ khi chiếc xe bán tải do Tovar điều khiển đâm phải một ô tô bán tải khác tại thành phố biên giới Del Rio hôm 15/3 khi đối tượng này tìm cách điều khiển phương tiện trốn chạy cảnh sát. Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 8 người trên xe của Tovar thiệt mạng và 2 người khác ở xe đối diện bị thương. 8 người này sau đó được xác định là người nhập cư trái phép. 

Được sự hỗ trợ hệ thống giám sát giao thông tại hiện trường tai nạn, cảnh sát Mỹ cũng đã phát hiện một xe bán tải khác chở 12 người nhập cư trái phép, tạm giữ 12 người. Cả hai tài xế đều thừa nhận 2 xe tải trên thuộc đường dây đưa người vượt biên trái phép. 

Nếu bị kết tội, Tovar phải đối mặt với mức án có thể lên đến tù chung thân.

Lan Phương  (TTXVN)
Tổng thống Joe Biden kêu gọi người di cư ngừng đến Mỹ
Tổng thống Joe Biden kêu gọi người di cư ngừng đến Mỹ

Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc những người di cư không đến Mỹ trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích xung quanh chính sách của ông Biden khiến số người di cư đến khu vực biên giới phía Nam của Mỹ giáp với Mexico tăng vọt, trong đó có hàng nghìn trẻ em không có người thân đi cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN