Mỹ bắt giữ vợ của trùm ma túy khét tiếng 'El Chapo'

Nhà chức trách Mỹ ngày 22/2 đã bắt giữ vợ của trùm ma túy người Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman tại sân bay quốc tế Dulles gần Washington. 

Chú thích ảnh
Emma Coronel Aispuro (giữa), vợ của trùm ma túy người Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman, rời tòa án tại Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 12/2/2019. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo Bộ Tư Pháp Mỹ, Emma Coronel Aispuro, 31 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Mexico, bị bắt với cáo buộc âm mưu vận chuyển cocaine, ma túy đá, heroin và cần sa vào Mỹ. Đối tượng này cũng tham gia hoạt động của Sinaloa, một trong những băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng nhất ở Mexico do chồng của đối tượng cầm đầu, đồng thời hỗ trợ 2 âm mưu giúp "ông trùm" Guzman vượt ngục ở Mexico, trong đó có vụ vượt ngục thành công đầu tiên vào năm 2015. 

Dự kiến, Coronel sẽ phải trình diện tại phiên tòa được tiến hành theo hình thức trực tuyến ở Washington vào ngày 23/2. 

Trùm ma túy Mexico "El Chapo" bị kết án tù chung thân năm 2019 trong phiên tòa tại Brooklyn, Mỹ, với tội danh cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia. Đối tượng này cũng bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ giết người. Hiện "El Chapo" đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ADX Florence ở bang Colorado, nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất nước Mỹ.

Trần Quyên (TTXVN)
Tranh cãi việc loại bỏ đàn 'hà mã cocaine' của trùm ma túy Escobar
Tranh cãi việc loại bỏ đàn 'hà mã cocaine' của trùm ma túy Escobar

Trùm buôn ma túy khét tiếng nhất của Colombia, Pablo Escobar, được cho đã bị bắn chết từ năm 1993, nhưng những con “hà mã cocaine” của hắn hiện vẫn đang gây họa cho quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN