Mỹ, Australia lần đầu hội đàm an ninh '2+2' dưới thời Tổng thổng Doanld Trump

Ngày 5/6 tại thành phố Sydney, Mỹ và Australia đã lần đầu tiên tổ chức các cuộc hội đàm an ninh dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với sự tham gia của các đại diện ngoại giao và quốc phòng hàng đầu hai nước.

Cuộc hội đàm được tổ chức tại thành phố Sydney của Australia theo cơ chế tham vấn cấp bộ trưởng thường niên giữa hai nước, được gọi là hội đàm "2+2". Ngoại trưởng nước chủ nhà Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne dự hội đàm với 2 người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson và Jim Mattis.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nêu rõ vấn đề chống khủng bố là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm diễn ra trong ngày 5/6. Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh Australia đang tham gia các chiến dịch cùng với Mỹ đứng đầu ở Iraq, Syria cũng như ở Afghanistan, và trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố đang gia tăng hơn bao giờ hết, Australia và Mỹ cũng như thế giới cùng chung quyết tâm đánh bại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và đồng bọn.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết chính phủ nước này lo ngại về những "chân rết" của IS tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, các nước cần cảnh giác trước nguy cơ các tay súng IS tham chiến ở Trung Đông trở về quê nhà với “các kỹ năng đã được tôi luyện qua chiến đấu” và tư tưởng cực đoan.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đề cập vụ tấn công khủng bố mới đây ở London (Anh), nhấn mạnh Mỹ cùng với Australia quyết tâm chống khủng bố và “không sợ hãi” trước mối đe dọa này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh lâu dài giữa Mỹ và Australia, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngoài vấn đề chống khủng bố, hai bên cũng sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Dự kiến, các quan chức Mỹ và Australia sẽ tổ chức họp báo vào cuối ngày 5/6.

Cơ chế tham vấn thường niên cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Australia-Mỹ được xem là cơ hội quan trọng để hai nước cùng thảo luận và chia sẻ quan điểm, cách tiếp cận về các vấn đề chính trị khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác ngoại giao, quốc phòng và an ninh giữa hai nước.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Australia cam kết đóng vai trò toàn diện với châu Á-TBD
Mỹ, Australia cam kết đóng vai trò toàn diện với châu Á-TBD

Ngoại trưởng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston cùng những người đồng cấp của chính phủ Mỹ đã cùng ra một thông cáo chung cho Hội nghị tham vấn bộ trưởng ngoại giao- quốc phòng Australia- Mỹ tổ chức tại thành phố Sydney, trong đó cam kết đóng vai trò toàn diện đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN