Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Storm với Hàn Quốc tại Pyeongtaek năm 2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo truyền thông phương Tây, cuộc tấn công diễn ra trong đêm 8/9, nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti gần Azraq, cách thủ đô Amman khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Căn cứ này là một đầu mối quan trọng trong hoạt động không quân của Mỹ tại khu vực.
Một máy bay cường kích A-10 Thunderbolt, còn có biệt danh “Lợn lòi”, bị hư hại nghiêm trọng ở cánh. Ít nhất 8 máy bay F-15 bị hư hại nhẹ nhưng đã trở lại hoạt động. Không có quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Lực lượng Mỹ đã phóng hơn 30 tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó cuộc tấn công. Jordan cho biết đã đánh chặn 18 tên lửa Iran, trong đó 2 quả rơi xuống các khu vực không có người sinh sống và không gây thương vong.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa xác nhận những thiệt hại được báo cáo. Tuy nhiên, cơ quan này bác bỏ tuyên bố của Iran rằng 2 tàu khu trục Hải quân Mỹ bị đánh trúng trong các cuộc tập kích mới nhất. CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu thô của Iran kể từ ngày 5/9, trong đó có 5 tàu bị phá hủy ngày 8/9 sau khi Tehran bị cáo buộc sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Mỹ.
Căng thẳng mới nhất diễn ra trong bối cảnh đối đầu Mỹ - Iran quanh eo biển Hormuz ngày càng gay gắt. Mỹ đã hạn chế hoạt động vận tải đến và đi từ các cảng của Iran, trong khi Tehran áp đặt các biện pháp kiểm soát hoạt động qua tuyến hàng hải chiến lược này. Trước khi chiến sự nổ ra, eo biển Hormuz đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu cung ứng cho thị trường toàn cầu.
Cùng với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở năng lượng Saudi Arabia, giao tranh tái diễn đã đẩy giá dầu Brent trở lại trên 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tấn công “nhiều hơn nữa” các tàu Iran nếu Tehran tiếp tục nhằm vào các tài sản của Mỹ. Ông cáo buộc Iran kéo dài xung đột nhằm tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, với hy vọng đảng Dân chủ giành lợi thế. Đảng Dân chủ hiện phần lớn phản đối cuộc chiến.
Về phía Iran, Tehran cáo buộc Washington gây bất ổn tại Trung Đông thông qua các hoạt động quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 9/9 tuyên bố rằng nếu Mỹ thực sự muốn hòa bình, Washington cần chấm dứt những hành vi can thiệp mang tính phá hoại và gây bất ổn trong khu vực.
Tehran nhiều lần cảnh báo các nước láng giềng không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Kể từ tháng 2, lực lượng Iran đã nhằm vào nhiều tài sản của Mỹ trong khu vực, trong đó có các mục tiêu tại Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Jordan.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuần trước đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tập kích, lập luận rằng không thể đòi hỏi Tehran phải kiềm chế khi lãnh thổ và không phận của các nước Arab đã được sử dụng để phục vụ các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.