Mỹ - Anh nối lại đàm phán thương mại qua hình thức trực tuyến

Người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 4/5 xác nhận các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 5/5.

Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo các cuộc đàm phán giữa London và Washington sẽ được nối lại. Người phát ngôn này nói: “Cả 2 bên đều bày tỏ sẵn sàng để đạt được tiến triển càng nhanh càng tốt. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có một cuộc đàm phán mang tính xây dựng kéo dài 2 tuần”. Phía anh cũng khẳng định mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng với đối tác thương mại lớn nhất của mình.

Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) vào đầu năm nay và đang đàm phán thỏa thuận thương mại với Brussels cũng như các đối tác lớn trên thế giới.

Ngọc Biên (TTXVN)
Đàm phán thương mại Anh-EU vẫn diễn ra theo kế hoạch
Đàm phán thương mại Anh-EU vẫn diễn ra theo kế hoạch

Ngày 27/3, Anh thông báo các cuộc đàm phán về thương mại giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch vào tuần tới dù Thủ tướng Anh Boris Johnson và trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier đều được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN