Mỹ, Anh đạt thỏa thuận chấm dứt áp thuế trả đũa với thép và nhôm

Ngày 22/3, Mỹ đã công bố một thỏa thuận với Anh nhằm chấm dứt việc áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt hồi năm 2018 vì lý do an ninh quốc gia.

Chú thích ảnh
Sản xuất thép tại nhà máy Beam Mill ở Teesside thuộc North Yorkshire, Đông Bắc Anh. Ảnh: Gazettelive/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nêu rõ với việc cho phép dòng chảy thép và nhôm miễn thuế từ Anh, Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt khoảng cách giữa cung và cầu với các sản phẩm này ở Mỹ, và thông qua dỡ bỏ thuế quan trả đũa của Anh, Mỹ cũng lại thị trường Anh cho các sản phẩm Mỹ.

Thỏa thuận trên là động thái mới nhất trong loạt nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết xung đột thương mại với các đồng minh của Mỹ, một vài trong số đó đã có từ lâu và một số khác bắt đầu dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Hồi tháng 1, Mỹ và Anh đã thông báo bắt đầu đàm phán chấm dứt tranh chấp, phát sinh khi Tổng thống Trump áp thuế 25% với thép và 10% với nhôm nhập khẩu từ Anh và các nước khác để bảo vệ ngành công nghiệp của Mỹ.

Theo thỏa thuận được công bố ngày 22/3, Anh cũng sẽ dỡ bỏ thuế quan trả đũa áp đặt với 500 triệu USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, gồm rượu và hàng tiêu dùng. Hai nước đã đạt được thỏa thuận trên sau 2 ngày hội đàm giữa Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan tại thành phố cảng Baltimore (Mỹ) về quan hệ thương mại rộng lớn hơn. Bà Trevelyan cũng đã gặp Bộ trưởng Raimondo để hoàn tất thỏa thuận về kim loại.

Xuân Phong (TTXVN)
Mỹ mắc kẹt trong chính sách áp thuế cao với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc
Mỹ mắc kẹt trong chính sách áp thuế cao với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc

Để ngăn các biện pháp trừng phạt thuế hết hạn, Mỹ sẽ sớm đánh giá nhóm thuế quan đầu tiên được áp với hàng hóa nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN