Mũi vaccine tăng cường giúp giảm số ca nhập viện tại châu Âu

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 27/1 cho biết mũi vaccine tăng cường có thể giúp giảm ít nhất nửa triệu ca nhập viện vì COVID-19 tại châu Âu, ngay cả khi biến thể Omicron lây lan với tốc độ chưa từng thấy.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Sonthofen, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố của mình, ECDC nêu rõ: "Chiến dịch mở rộng việc tiêm mũi vaccine tăng cường hoàn thành đầu tháng 1 này có thể giúp giảm từ 500.000 - 800.000 số ca phải nhập viện". Con số này là tính toàn bộ 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và cả Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

Hiện khoảng 70% trong 450 triệu dân số EU đã được tiêm đầy đủ mũi vaccine cơ bản và một nửa trong số này đã tiêm mũi tăng cường. ECDC cho biết việc mở rộng chương trình tiêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm trước đó có thể giúp giảm thêm 300.000 - 500.000 ca nhập viện.

Các ca nhiễm biến thể Omicron tại châu Âu đang tăng với tốc độ nhanh chưa từng thấy, tỷ lệ nhiễm cao gấp 3 lần mức đỉnh từng ghi nhận và nhiều nước có thể đã ở các điểm bước ngoặt. Tuy nhiên, Ủy viên châu Âu về y tế Stella Kyriakides cảnh báo: "Dù tại một số nước thành viên dường như đã qua đỉnh dịch thời gian gần đây, song dịch vẫn chưa kết thúc".

Bích Liên (TTXVN)
Thêm một nghiên cứu ghi nhận hiệu quả của vaccine Sputnik V trong phòng chống Omicron
Thêm một nghiên cứu ghi nhận hiệu quả của vaccine Sputnik V trong phòng chống Omicron

Các chuyên gia hàng đầu tại Argentina, Pháp, Mỹ đã ca ngợi hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 do Nga sản xuất Sputnik V trong phòng chống Omicron và một nghiên cứu gần đây của Italy đã củng cố thêm điều này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN