Mục đích chuyến thăm Nga của tổng thống đắc cử Indonesia

Chuyến thăm này cũng phản ánh nỗ lực của Nga và Indonesia trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, bất chấp mối đe dọa về các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto (trái) hội kiến Tổng thống Vladimir Putin tại Moskva ngày 31/7/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Moskva từ ngày 30 - 31/7, với mục tiêu thúc đẩy quan hệ giữa Indonesia và Nga và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Tại Moskva, ông Subianto, người sẽ nhậm chức tổng thống Indonesia vào ngày 20/10 tới, đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Andrey Belousov và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đã gọi ông Subianto là "một người bạn tuyệt vời của Nga", trong khi ông Subianto bày tỏ cảm ơn về sự giúp đỡ mà Nga đã cung cấp cho Indonesia trong quá khứ. Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 4 của ông Subianto, sau khi ông tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng tại Moskva vào tháng 6/2020 với tư cách là khách danh dự.

Ông Subianto cũng đã mời phái đoàn Nga tham dự một triển lãm quốc phòng tại Indonesia vào tháng 11 tới và một cuộc diễu binh hải quân vào đầu năm 2025. Đổi lại, các sĩ quan hải quân Indonesia sẽ tham gia cuộc diễu hành hải quân của Nga vào Ngày Hải quân tại St. Petersburg vào năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov cho biết việc tổ chức các cuộc tập trận chung, bao gồm cả các cuộc tập trận hải quân, là ưu tiên của quân đội hai nước.

Chuyến thăm của ông Subianto đến Moskva là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình thăm châu Âu của ông, sau các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Chuyến đi này cũng nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ quốc phòng của Indonesia với các nước nói trên. Những chuyến thăm đầu tiên của ông Subianto sau khi đắc cử là tới Trung Quốc và Nhật Bản.

Dù các cuộc thảo luận giữa Nga và Indonesia tập trung vào việc phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật song phương, vẫn tồn tại mối đe dọa về các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ đối với quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Yekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN tại Viện Quan hệ Quốc tế Moskva (Đại học MGIMO), cho biết chuyến thăm là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hợp tác giữa Nga và Indonesia trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế và nhân đạo.

Bà Koldunov giải thích rằng trước đại dịch, Nga và Indonesia đã có kế hoạch thúc đẩy quan hệ lên mức đối tác chiến lược và vẫn đang hướng tới mục tiêu đó.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Nga sẵn sàng hợp tác giải quyết khủng hoảng Ukraine
Nga sẵn sàng hợp tác giải quyết khủng hoảng Ukraine

Ngày 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên tìm cách tạo điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, có tính đến lợi ích của Nga và tình hình thực tế hiện tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN