Mưa to ở Nhật Bản khiến ít nhất 3 người mất tích, hàng nghìn người sơ tán

Ngày 4/8, ít nhất 3 người mất tích và hàng nghìn người ở miền Bắc Nhật Bản được lệnh đi sơ tán do mưa to trút xuống khu vực này, gây ngập lụt đường sá, làm nước các con sông ở một số khu vực dâng cao tràn bờ. 

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu dân cư tại Yamagata, Nhật Bản, ngày 4/8/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Đài truyền hình NHK của Nhật Bản,  trong vòng 24 giờ tính tới 13h (giờ Nhật Bản), tức 11h (giờ Việt Nam), tổng lượng mưa ghi nhận được tại  một vùng của tỉnh Niigata là hơn 500mm, buộc giới chức địa phương ban bố cảnh báo thảm họa có thể ở cấp cao nhất tại một số khu vực. Đường sá và cầu ngập trong nước gây gián đoạn giao thông, một tuyến tàu cao tốc phải ngừng hoạt động.  

Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết gần 500.000 người ở các tỉnh Niigata, Ishikawa và Yamagata đã được yêu cầu đi sơ tán. Hiện chưa có báo cáo thương vong. 

Trước đó, tối 3/8, giới chức tỉnh Yamagata đã ban bố cảnh báo mưa lớn, khiến hãng sản xuất chip Renesas Electronics Corp phải tạm ngừng hoạt động một nhà máy tại tỉnh này. Đến nay, hoạt động của nhà máy hầu như đã trở lại bình thường. 

Trong khi đó, hãng Technoflex Corporation cũng thông báo đã ngừng sản xuất tại một nhà máy ở thành phố Murakami, tỉnh Niigata do mất điện và ngập lụt.

Minh Châu  (TTXVN)
Trung Quốc: Mưa lũ ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh Liêu Ninh
Trung Quốc: Mưa lũ ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh Liêu Ninh

Giới chức tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, cho biết mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN