Mưa lũ làm ít nhất 21 người thiệt mạng tại Brazil

Giới chức Brazil ngày 3/3 thông báo đã có ít nhất 21 người thiệt mạng trong các trận mưa lớn gây lũ quét tại các bang Sao Paulo và thành phố Rio de Janeiro của Brazil.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố ở Iconha, Brazil. Ảnh: TTXVN phát

Bão to gây mưa lớn trong vài ngày qua đã gây lũ quét, cuốn trôi nhiều nhà dân, tàn phá vùng bờ biển của bang Sao Paolo và khu vực lân cận. Sáng 3/3, bang Sao Paulo ghi nhận 16 người thiệt mạng. Hiện giới chức Brazil quan ngại số người thiệt mạng trong các trận lũ quét có thể còn tăng do hiện còn 32 người mất tích tại Sao Paulo. Mưa bão cũng đã gây lở đất và khiến nhiều cây cối bật gốc, dẫn đến một số tuyến đường hoàn toàn bị phong tỏa.

Tại Rio de Janeiro - thành phố đông dân nhất Brazil, giới chức cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 5 người sau khi những cơn mưa như trút nước trong 3 ngày qua, tàn phá nhiều nhà cửa tại địa phương này, cuốn trôi nhiều xe và gây ngập lụt trên diện rộng. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng là do bị điện giật, chôn vùi trong đất lở hoặc bị chết đuối. 

Brazil đang trải qua một mùa mưa đặc biệt ẩm ướt. Tháng 1 vừa qua, hơn 50 người đã thiệt mạng tại bang Minas Gerais, bang giáp ranh Sao Paulo, do mưa lớn kéo dài.

Lan Phương (TTXVN)
Điện thăm hỏi về đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Indonesia
Điện thăm hỏi về đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Indonesia

Được tin mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Tây Java, Indonesia, trong những ngày gần đây, ngày 6/1/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN