Mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Philippines, hàng chục nghìn người đi sơ tán

Miền Bắc Philippines đang trải qua đợt lũ lụt được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, buộc 66.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán khẩn cấp và nhiều khu vực dân cư bị cô lập trong nước lũ.

Chú thích ảnh
 Người dân chuyển tàu thuyền tránh bão Kammuri tại Legaspi, tỉnh Albay, Philippines, ngày 2/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Mưa to kéo dài gần một tháng cùng với một số trận bão đã làm nước sông dâng cao và gây vỡ đê, nhấn chìm một vùng đất rộng lớn trên đảo Luzon lớn nhất Philippines. Mưa to cũng gây ra các vụ sạt lở đất, cắt đứt các tuyến đường giao thông huyết mạch nối với một số thị trấn, trong khi nhiều cây cầu bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện giới chức địa phương chưa khẳng định về số người tử vong trong đợt thiên tai này. Theo ông Rogelio Sending, quan chức phụ trách thông tin của tỉnh Cagayan, Đông Bắc đảo Luzon, đây là một trong những đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ qua tại Philippines.

Hiện đang là mùa mưa ở Philippines. Trong gần một tháng qua, các địa phương ở miền Bắc nước này đã chứng kiến những đợt mưa lớn kéo dài và tình hình càng tồi tệ hơn khi phải oằn mình chống chọi với 3 cơn bão. Chỉ riêng trong tuần này, bão Kammuri đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Đây cũng là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Ngoài gây thiệt hại về người và tài sản, cơn bão đã ảnh hưởng tới lịch thi đấu của một số môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30) đang diễn ra ở Philippines.

Minh Châu (TTXVN)
Gia tăng số nạn nhân của bão Kammuri ở Philippines
Gia tăng số nạn nhân của bão Kammuri ở Philippines

Theo số liệu của các cơ quan phòng chống thảm họa của Philippines ngày 4/12, số người chết do bão Kammuri, đổ bộ vào các tỉnh phía Nam thủ đô Manila của nước này, đã lên tới 10 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN